LĐLĐ huyện Đô Lương:

Triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn" cho 300 nữ công nhân

Vân Nam |

Ngày 15.6, LĐLĐ huyện Đô Lương (Nghệ An) phối hợp với Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn" tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kido Vinh.

Tại sự kiện, các bác sĩ, nhân viên y tế đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, khám sức khỏe, cấp phát thuốc, bao cao su miễn phí cho 300 nữ công nhân, trị giá 396.000 đồng/người với tổng trị giá 118.800.000 đồng.

Nhiều băn khoăn, thắc mắc, tâm tư của các nữ công nhân lao động liên quan sức khỏe sinh sản đã được các y bác sĩ tận tình giải đáp, cùng với các lời khuyên bổ ích cho mọi người chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ, nhân viên y tế của Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám phụ khoa, soi cổ tử cung, siêu âm đầu dò... cho các nữ công nhân.

Được biết, thời gian vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kido Vinh đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho 3.100 công nhân với tổng số tiền là 279.000.000 đồng.

Vân Nam
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” trong nữ đoàn viên, CNLĐ

Trường Khoa |

Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Đến dự, có đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc Bệnh viện cùng 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Trải lòng của nữ công nhân khu công nghiệp gần 30 tuổi "ngại" kết hôn

Bảo Hân |

“Lương thấp, tiền thuê phòng trọ, ăn uống, tiền gửi về quê cho bố mẹ,... nên suốt 10 năm đi làm công nhân mà em có dành dụm được đồng nào đâu. Tiền làm nhà cho bố mẹ còn chưa trả hết. Cũng vì thế nên em chưa muốn kết hôn, mặc dù năm nay đã gần 30 tuổi” - chị Hiền (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) chia sẻ.

Thu nhập thấp, nhiều nữ công nhân chấp nhận sống thiếu thốn tình cảm

Trần Kiều |

Rời xa gia đình, quê hương để nhập cư đến một thành phố mới lao động kiếm tiền, đời sống của các nữ công nhân thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Cũng vì thế, nhiều người bỏ qua nhiều nhu cầu tất yếu của bản thân, có người chẳng dám mơ tưởng chuyện yêu đương,... 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sóc Trăng: Thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” trong nữ đoàn viên, CNLĐ

Trường Khoa |

Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Đến dự, có đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc Bệnh viện cùng 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Trải lòng của nữ công nhân khu công nghiệp gần 30 tuổi "ngại" kết hôn

Bảo Hân |

“Lương thấp, tiền thuê phòng trọ, ăn uống, tiền gửi về quê cho bố mẹ,... nên suốt 10 năm đi làm công nhân mà em có dành dụm được đồng nào đâu. Tiền làm nhà cho bố mẹ còn chưa trả hết. Cũng vì thế nên em chưa muốn kết hôn, mặc dù năm nay đã gần 30 tuổi” - chị Hiền (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) chia sẻ.

Thu nhập thấp, nhiều nữ công nhân chấp nhận sống thiếu thốn tình cảm

Trần Kiều |

Rời xa gia đình, quê hương để nhập cư đến một thành phố mới lao động kiếm tiền, đời sống của các nữ công nhân thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Cũng vì thế, nhiều người bỏ qua nhiều nhu cầu tất yếu của bản thân, có người chẳng dám mơ tưởng chuyện yêu đương,...