Triển khai mô hình, chung sức vì một Thanh Hóa thịnh vượng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 19.9, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trình bày dự thảo hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình ở 2 khối: Khối sản xuất, kinh doanh là “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” và khối hành chính sự nghiệp là “chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.

Việc xây dựng mô hình phải được tổ chức công đoàn trong hệ thống công đoàn tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, tổ chức thực hiện và được đăng ký với công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý; được công đoàn cấp trên xác nhận việc xây dựng, tổ chức thực hiện hiện, đánh giá và biểu dương.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.D

Ngoài ra, mô hình phải phối hợp và huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và các đơn vị trực thuộc tham gia. Mô hình có phương pháp, cách thức vận động, tổ chức thực hiện phù hợp, thuyết phục, chủ động, sáng tạo, mang lại một hoặc nhiều hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; mô hình phải có tính bền vững và sức lan toả cao, có khả năng nhân rộng.

Tại hội nghị, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, hưởng ứng công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”.

Đây là phong trào lớn xuyên suốt của công nhân, viên chức lao động Thanh Hóa đến năm 2030 và đã được tổ chức triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

"Trên cơ sở hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình, tôi mong các cấp công đoàn xây dựng, hướng dẫn tiêu chí phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành nghề. Từ đó, làm căn cứ đánh giá, xét chọn mô hình tiêu biểu cho công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp" - ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, các cấp công đoàn trong tỉnh cần lựa chọn, hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí và việc làm, nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa - cho hay, việc xây dựng mô hình phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030” là một hành trình dài.

"Hiệu quả mô hình cần thiết thực, tạo điểm sáng để các đơn vị có thể nhân rộng, cùng thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cần có một khoản kinh phí nhất định, để chi trả cho các công việc trong suốt quá trình thực hiện mô hình" - ông Thế Anh nêu ý kiến.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát mô hình tổ chức, hoạt động các Công đoàn ngành của Hà Nội

Hải Anh |

Với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của các Công đoàn ngành của Hà Nội.

Thảo luận xây dựng mô hình Đề án Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Hà Nội – Tại Hội nghị lần thứ 29 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam diễn ra ngày 17.8, một nội dung được các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến là Đề án “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động” của Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Tờ trình Đề án do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày.

Mô hình mới tập hợp người lao động khu vực phi chính thức

Linh Nguyên |

Thành lập CĐCS khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được LĐLĐ Thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện khá hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 (khoá XVI). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khảo sát mô hình tổ chức, hoạt động các Công đoàn ngành của Hà Nội

Hải Anh |

Với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của các Công đoàn ngành của Hà Nội.

Thảo luận xây dựng mô hình Đề án Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Hà Nội – Tại Hội nghị lần thứ 29 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam diễn ra ngày 17.8, một nội dung được các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến là Đề án “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động” của Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Tờ trình Đề án do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày.

Mô hình mới tập hợp người lao động khu vực phi chính thức

Linh Nguyên |

Thành lập CĐCS khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được LĐLĐ Thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện khá hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 (khoá XVI). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.