Công đoàn Y tế Việt Nam - LĐLĐ Thanh Hoá:

Triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động

XUÂN HÙNG |

Chiều 14.6, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã có buổi làm việc với đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam về việc phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế - cho hay, để triển khai cụ thể quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2023 và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN là ký kết phải đi liền với những hoạt động hiệu quả, buổi làm việc nhằm cụ thể hoá các nội dung đã ký kết với những việc làm cụ thể. Theo bà Phạm Thanh Bình, trong rất nhiều việc cần thực hiện trước mắt, việc xây dựng các nhà công vụ cho các cán bộ y tế ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa là vấn đề rất quan trọng. Bên cạnh đó, Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất công đoàn địa phương làm đầu mối để Công đoàn Y tế Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho ngành y tế. Cũng theo bà Bình, cần chú trọng thông tin về y tế tư nhân trong tình hình mới, vận động họ tham gia công đoàn địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - đánh giá cao Công đoàn Y tế trong việc phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá thực hiện nhiều hoạt động cụ thể trên địa bàn tỉnh. Ông Ngô Tôn Tẫn khẳng định, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các công đoàn ngành địa phương phát triển, trong đó có công đoàn ngành y tế.

“Dù một số địa phương có thể công đoàn ngành giải thể nhưng ở Thanh Hoá, công đoàn ngành vẫn hoạt động hiệu quả. Công đoàn ngành y tế Thanh Hoá đã và đang góp phần đắc lực trong quản lý nhà nước, phát hiện kịp thời các vấn đề tại cơ sở để xử lý kịp thời” - ông Ngô Tôn Tẫn nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin hai chiều, tổ chức các hoạt động phong trào, tạo điều kiện thuận lợi về nhân lực và kinh phí để cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn y tế được tham gia hoạt động, phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành y tế.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.