Gần 3 tháng chờ đợi
Nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà từ cuối tháng 4, đến nay, chị Lê Thị Sênh (41 tuổi, quê ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) cũng như nhiều công nhân trong xóm trọ tại thôn 2 Do Nha, Tân Tiến, huyện An Dương, TP.Hải Phòng vẫn đang mòn mỏi chờ đợi khoản hỗ trợ. “Công ty tôi có khoảng 500 công nhân đang ở trọ, hằng tháng vẫn được công ty hỗ trợ. Được tin nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà, mọi người đều rất vui, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để được nhận trợ cấp. Nhưng đến nay đã 3 tháng mà chưa thấy hồi âm. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu xác nhận từ địa phương hay công ty thì cơ quan chức năng hướng dẫn để chúng tôi bổ sung, hoàn thiện để sớm nhận được khoản hỗ trợ trên” - chị Sênh cho biết.
Cũng theo chị Sênh và nhiều công nhân trong xóm trọ, quá trình thẩm định hồ sơ của cơ quan chức năng kéo dài nhiều tháng dẫn đến người lao động trong thời gian đó thay đổi công việc, chỗ ở, thậm chí nghỉ việc về quê. Trong khi vật giá leo thang, đời sống của người lao động đang khó khăn, rất cần được hỗ trợ kịp thời.
Ông Đào Xuân Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, một trong những doanh nghiệp có đông lao động ở KCN Nomura Hải Phòng - cho biết, công ty đã gửi hồ sơ lên huyện từ tháng 6 nhưng đến nay chưa có kết quả. Cũng theo ông Thu, thực tế công ty có hàng trăm lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, tuy nhiên chỉ có vài chục hồ sơ được chuyển lên trên do nhiều công nhân “bỏ cuộc”. Bởi lẽ, theo công nhân phản ánh, để được hỗ trợ, họ phải có xác nhận tạm trú, xác nhận của cơ quan công an. Quá trình này gây khó cho người lao động khi họ vừa mất tiền, mất thời gian, mất cả ngày công để đi xin giấy tờ. “Mong muốn của Công đoàn là cơ quan chức năng thống nhất về thủ tục và có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện cho người lao động được thụ hưởng chính sách” - ông Thu cho biết.
Sở LĐTBXH nói gì?
Theo ông Nguyễn Văn Xiệu - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Thuỷ Nguyên, hiện, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà và đã thẩm định, chuyển 250 hồ sơ lên cơ quan cấp trên. Trong tuần này, sẽ gửi thêm 700 hồ sơ và phấn đấu trong tuần tới chuyển toàn bộ hồ sơ của người lao động lên Sở LĐTBXH.
Còn theo đại diện Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lãng, đơn vị này mới chỉ tiếp nhận hồ sơ của 1 doanh nghiệp và đang trong quá trình thẩm định trước khi trình cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Các doanh nghiệp khác vẫn đang trong quá trình lên danh sách người lao động, xin xác nhận từ phía BHXH huyện nên chưa gửi hồ sơ lên để thẩm định.
Thông tin từ Sở LĐTBXH, đến nay, đã có nhiều quận, huyện gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố giao cho Sở kiểm tra lại. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ cho thấy hồ sơ thủ tục chưa hợp lệ, còn sai số, nhầm lẫn giữa thời gian đề nghị nhận hỗ trợ với thời gian người lao động ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp. “Số lượng người lao động thuộc diện hưởng hỗ trợ rất lớn, trong khi đó thời gian gấp, nhân lực mỏng nên các địa phương chưa rà soát kỹ. Sở tham mưu thành phố trả lại hồ sơ, yêu cầu các quận, huyện rà soát lại trước khi trình thành phố phê duyệt” - đại diện Sở LĐTBXH cho biết.