Triển khai Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Thái Bình

Việt Lâm |

Sáng ngày 13.10, tại Thái Bình, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình và Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN với UBND tỉnh Thái Bình để triển khai Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Thái Bình.

Tham gia buổi làm việc về phía Tỉnh uỷ Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; đại diện các sở ban ngành của tỉnh Thái Bình. 

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN có các ông: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại diện các ban của Tổng LĐLĐVN…

Sẽ có 800 căn hộ chung cư đáp ứng nhu cầu của NLĐ

Trong chương trình, ông Lê Văn Nghĩa - Quyền Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng LĐLĐVN (Ban QLDA) cho biết, thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017, trên tinh thần hết sức khẩn trương, đảm bảo tính hiệu quả khả thi của Đề án, Tổng LĐLĐVN dự kiến đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Bình, có diện tích 3,7ha.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ thăm quan khu đất dự kiến dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Thái Bình.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ thăm quan khu đất dự kiến dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Thái Bình.

Tại dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Bình, từ nguồn tài chính tích luỹ, Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng hạng mục thiết chế văn hoá, thể thao gồm nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ xung quanh; Tổng LĐLĐVN đã lựa chọn Công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình là đơn vị phối hợp tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch thiết chế công đoàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, nguồn vốn đầu tư hạng mục nhà ở, nhà liền kề và hạ tầng kỹ thuật là của Công ty Lam Sơn (nếu được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận)...

Quy mô đầu tư dự kiến của dự án gồm 4 khối nhà cao 12 tầng (800 căn hộ, từ 30-58m2), 20 khối nhà liền kề cao 5 tầng để đoàn viên, NLĐ thuê mua; nhà đa năng (trung tâm hoạt động công đoàn) sức chứa khoảng 1.000 người; nhà thuốc, siêu thị và hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống văn hoá, văn hoá, xã hội của đoàn viên, NLĐ… Thời gian, tiến độ thực hiện dự án, dự kiến trong các năm 2021-2023.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Tổng LĐLĐVN, ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có 7 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế thu hút gần 65.000 lao động. Trong đó, 2 khu công nghiệp tập trung là Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh thu hút 41.000 lao động. Theo khảo sát của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, hiện có gần 7.000 lao động đang thuê trọ tại các xã, phường lân cận khu công nghiệp với điều kiện sống thấp.

“Việc hình thành khu thiết chế công đoàn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hoá, thể thao cho NLĐ tại các khu công nghiệp là rất cấp thiết; hiện thực hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ Thái Bình để tạo điều kiện nâng cao đời sống NLĐ; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; là tiền đề để tập hợp và phát triển trong tình hình mới” - ông Bùi Xuân Vinh cho hay.

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, vị trí sẽ xây dựng khu thiết chế công đoàn thuộc địa giới hành chính xã Song An, nằm gần khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh. “Có khu thiết chế công đoàn sẽ giải quyết được vấn đề nhà ở cho NLĐ, giúp họ yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp” - ông Vinh khẳng định…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm đi vào hoạt động

Ông Ngô Đông Hải - Bí thư tỉnh uỷ Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Ngô Đông Hải cho biết, hiện nay tỉnh Thái Bình đang thu hút được nhiều nhà đầu tư, cùng với đó là sẽ có thêm nhiều NLĐ, do đó vấn đề nhà ở cho công nhân là nhu cầu rất cấp bách. Việc Tổng LĐLĐVN đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Bình là một việc làm rất thiết thực đối với đoàn viên, NLĐ.

“Khu thiết chế công đoàn nằm gần các KCN, khi đi vào hoạt động thì hết sức có ý nghĩa, cấp thiết, sẽ tạo bước ngoặt lớn đối với đoàn viên, NLĐ, nhất là những người thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, qua đó tạo cơ hội cho họ sở hữu căn nhà mơ ước” -  Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình nhận xét.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng khẳng định là luôn ủng hộ việc đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Bình của Tổng LĐLĐVN; quyết tâm và tạo mọi điều kiện, cắt giảm các thủ tục hành chính để cùng Tổng LĐLĐVN sớm đưa khu thiết chế công đoàn vào hoạt động.

Ông Ngô Đông Hải cho rằng, khu thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Bình cần bổ sung thêm hạng mục nhà trẻ, mẫu giáo để đoàn viên, NLĐ có thể yên tâm gửi con trong khi đi làm tại nhà máy; ngoài ra, cũng cần xây dựng kế hoạch chi tiết việc quản lý, duy tu bảo dưỡng các toà nhà trong thiết chế…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình… đối với hoạt động công đoàn và đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trong thời gian qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình… đối với hoạt động công đoàn và đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trong thời gian qua. Đặc biệt là việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Tổng LĐLĐVN triển khai thực hiện dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Thái Bình.

Về vấn đề nhà trẻ cho con NLĐ theo gợi ý của Bí thư tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chỉ đạo Ban QLDA nghiên cứu bổ sung và trong quy hoạch của thiết chế công đoàn…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm, tạo tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp…

Và để sớm có khu thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên và NLĐ, tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ký Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Thái Bình để triển khai thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với nhiều doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp giữ sinh kế cho người lao động

Cường Ngô |

Thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp và người lao động rơi vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng dần vơi bớt khó khăn.

“Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” chia sẻ nỗi đau với trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên thực hiện |

Đã có hàng trăm trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên CNVCLĐ do cha, mẹ tử vong vì mắc bệnh COVID-19. Để chia sẻ nỗi đau và cũng là thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn (CĐ) đối với đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐVN đã quyết định tặng sổ tiết kiệm cho các con.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công đoàn đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với nhiều doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp giữ sinh kế cho người lao động

Cường Ngô |

Thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp và người lao động rơi vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng dần vơi bớt khó khăn.

“Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” chia sẻ nỗi đau với trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên thực hiện |

Đã có hàng trăm trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên CNVCLĐ do cha, mẹ tử vong vì mắc bệnh COVID-19. Để chia sẻ nỗi đau và cũng là thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn (CĐ) đối với đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐVN đã quyết định tặng sổ tiết kiệm cho các con.