thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An:

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Ngày 6.3, đoàn công tác Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và các thành viên đoàn công tác; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Chăm lo cho người lao động, hướng về cơ sở

Theo LĐLĐ tỉnh Nghệ An, hiện nay, toàn tỉnh hiện có 2.968 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 147.189 đoàn viên, chiếm 94,5% trong tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ); phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả thiết thực; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của CĐ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức, hành động trong các cấp CĐ, đoàn viên và CNVCLĐ toàn tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp CĐ phát động thu hút đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng. Các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ luôn được quan tâm. Trong chương trình “Tết Sum vầy 2020”, các cấp CĐ tổ chức thăm, tặng 13.200 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Các cấp CĐ hỗ trợ 62 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,42 tỉ đồng…

Năm 2020, các cấp CĐ Nghệ An phấn đấu kết nạp 3.500 đoàn viên, thành lập 30 CĐCS, đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động tăng giá trị bữa ăn ca lên hơn 15.000 đồng/bữa ở 20 doanh nghiệp. Đầu năm 2020, các cấp CĐ Nghệ An tiếp tục chăm lo quyền lợi NLĐ, chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo vệ sức khỏe NLĐ trong thời gian dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An kiến nghị được điều chỉnh quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, thực hiện một số cơ chế chính sách đối với việc sáp nhập Báo Lao động Nghệ An, phát triển trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An, Khách sạn Công đoàn Cửa Lò, sớm khởi công dự án xây nhà thiết chế CĐ cho công nhân tại khu vực Bắc Vinh. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh còn kiến nghị xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, nợ bảo hiểm kéo dài, vi phạm quy định về an toàn lao động.

Phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế CĐ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cấp CĐ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2019 và hai tháng đầu năm 2020. Theo đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, với 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, chủ động nắm tình hình, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của NLĐ, tạo ra sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, chăm lo lợi ích đoàn viên. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Đối với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ tỉnh đã đề ra trong 10 tháng còn lại của năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp CĐ tỉnh Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động CĐ, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức các hoạt động của CĐ gắn với các ngày lễ lớn của tỉnh.

Về các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, sau khi trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Khang kết luận Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất với các kiến nghị, đề xuất, đồng thời sẽ có chỉ đạo triển khai các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện. Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp quy hoạch Nhà Văn hóa Lao Động Nghệ An, xây dựng chương trình phát triển trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An theo hướng tự chủ, triển khai dự án xây dựng thiết chế CĐ, phối hợp xây dựng phương án tái cấu trúc Khách sạn CĐ Cửa Lò, sáp nhập Báo Lao động Nghệ An bảo đảm quyền lợi cán bộ, phóng viên.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ gần 100 áo dài tặng giáo viên các trường hoàn cảnh khó khăn

Mai Dung |

Gần 100 áo dài tiếp nhận từ đoàn viên Công đoàn Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được phân loại, gửi tặng giáo viên, nhân viên các trường học hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.

Niềm vui nhận "Mái ấm Công đoàn" của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 6.3, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị cùng Công đoàn cơ sở Cty Hanesbrands Việt Nam Huế (HbI) đã tổ chức lễ khánh thành “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho gia đình đoàn viên Phan Thị Trang.

Quán triệt đến việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Sau 71 năm ra đời, hoạt động và trưởng thành, đến nay, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) có 55 đơn vị cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có tổ chức CĐ với 931 công đoàn cơ sở, hơn 175.000 đoàn viên CĐ có mặt ở tất cả tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, bệnh viện, tổng công ty...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ủng hộ gần 100 áo dài tặng giáo viên các trường hoàn cảnh khó khăn

Mai Dung |

Gần 100 áo dài tiếp nhận từ đoàn viên Công đoàn Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được phân loại, gửi tặng giáo viên, nhân viên các trường học hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.

Niềm vui nhận "Mái ấm Công đoàn" của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 6.3, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị cùng Công đoàn cơ sở Cty Hanesbrands Việt Nam Huế (HbI) đã tổ chức lễ khánh thành “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho gia đình đoàn viên Phan Thị Trang.

Quán triệt đến việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Sau 71 năm ra đời, hoạt động và trưởng thành, đến nay, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) có 55 đơn vị cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có tổ chức CĐ với 931 công đoàn cơ sở, hơn 175.000 đoàn viên CĐ có mặt ở tất cả tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, bệnh viện, tổng công ty...