LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Linh Nguyên |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Để đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong CNVCLĐ, đồng thời qua đó vận động đoàn viên, CNVCLĐ phối hợp tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, nhà sản xuất theo quy định, LĐLĐ Thành phố Hà Nội có những giải pháp cụ thể, thiết thực. Triển khai Cuộc vận động trong các cấp CĐ Thủ đô năm 2023, LĐLĐ Thành phố Hà Nội nêu rõ yêu cầu các cấp CĐ cổ vũ, động viên và tôn vinh các doanh nghiệp, nhà sản xuất có sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích.

Điều quan trọng là để đoàn viên, NLĐ chủ động, tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động, LĐLĐ thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Một trong số đó là phổ biến cho đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15.3); “Tháng khuyến mại Hà Nội”; vận động chủ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023… để hình thành thói quen tiêu dùng, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân trong ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các “Phiên chợ công nhân, phiên chợ nghĩa tình”, “Gian hàng giảm giá”, “Hội chợ hàng Việt”, “Chợ lưu động”, “Siêu thị Công đoàn”, các chuyến xe hàng Việt… CĐ cũng khuyến khích, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống Công đoàn ưu tiên sử dụng nguyên, vật liệu và dịch vụ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức các lớp tuyên truyền về Cuộc vận động; tổ chức Hội chợ hàng Việt, bán hàng giảm giá phục vụ đoàn viên, CNLĐ Thủ đô. Tiếp tục thành lập mới các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây dựng, sửa chữa Nhà mái ấm Công đoàn, trong đó ưu tiên việc sử dụng các thiết bị hàng Việt.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sẽ giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép tại quận Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, thu giá quá quy định và các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định.

Hà Nội: Thành lập tổ công tác kiểm tra kết quả thực hiện kết luận Thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Tổ công tác có nhiệm vụ kịp thời phát hiện, nắm bắt những cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong việc tham mưu, xử lý và giải quyết các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “một việc - một đầu mối - xuyên suốt”.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ chia tay ngoại binh vừa lập hat-trick

ĐÌNH THẢO |

Tsoumou Fred, chân sút đã có 3 pha lập công cho Công an Hà Nội đã bất ngờ phải nói lời chia tay với tân binh của Night Wolf V.League 2023, khi giải đấu chỉ mới trôi qua được 2 vòng đấu.

Bên trong công trình khiến Chủ tịch phường Nghĩa Đô bị bắt vì nhận hối lộ

Tùng Giang |

Công trình xây dựng không phép cao 2 tầng, được quây tôn và lưới kín mít nằm cạnh cầu vượt Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có liên quan đến vụ án nhận hối lộ khiến Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô bị bắt gần đây.

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam

Nhóm PV |

70 năm trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều,” giành toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.

Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng ngôi trường nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra.

Lại xảy ra tấn công bằng dao ở Australia

Thanh Hà |

Một vụ tấn công bằng dao mới xảy ra ở Sydney, Australia ngày 15.4, chỉ vài ngày sau vụ đâm dao rúng động ở một trung tâm thương mại tại Sydney.

Hiện trường vụ sập kính nhà 8 tầng ở phố cổ khiến 4 người thương vong

Khánh Linh - Cao Thơm |

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại số nhà 22, ngõ Tức Mặc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khiến 4 người thương vong.

Hà Nội: Sẽ giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép tại quận Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, thu giá quá quy định và các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định.

Hà Nội: Thành lập tổ công tác kiểm tra kết quả thực hiện kết luận Thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Tổ công tác có nhiệm vụ kịp thời phát hiện, nắm bắt những cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong việc tham mưu, xử lý và giải quyết các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “một việc - một đầu mối - xuyên suốt”.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ chia tay ngoại binh vừa lập hat-trick

ĐÌNH THẢO |

Tsoumou Fred, chân sút đã có 3 pha lập công cho Công an Hà Nội đã bất ngờ phải nói lời chia tay với tân binh của Night Wolf V.League 2023, khi giải đấu chỉ mới trôi qua được 2 vòng đấu.