Triển khai các giải pháp nhằm tăng tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để chính sách BHXH tự nguyện đến gần với người dân, thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng cụ thể và huy động được sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và người dân.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Ninh Bình, đến hết tháng 5.2023, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 18.279 người, đạt 82% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Kết quả này là minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp truyền thông linh hoạt, sáng tạo trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Tuyền truyền về các chính sách của BHXH tự nguyện cho người dân ở khu vực nông thôn. Ảnh: Diệu Anh
Tuyền truyền về các chính sách của BHXH tự nguyện cho người dân ở khu vực nông thôn. Ảnh: Diệu Anh
Nhằm đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, ngay từ đầu năm 2023, BHXH tỉnh Ninh Bình đã áp dụng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Song song với đó, BHXH tỉnh Ninh Bình cũng tích cực phối hợp với Hội Nông dân tỉnh làm báo cáo viên, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hơn 500 cán bộ hội nông dân chủ chốt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức các buổi livestream, tọa đàm trực tuyến… kịp thời giải đáp các vướng mắc cho người dân. Mỗi chương trình đều nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân. Cùng với các chương trình truyền thông trực tuyến, BHXH tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai công tác tuyên truyền trực tiếp, tư vấn, hỗ trợ, vận động người dân và tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông đến người lao động, người sử dụng lao động trong các siêu thị, các doanh nghiệp, các tổ, nhóm, cửa hàng sản xuất, kinh doanh tư nhân… về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Từng bước thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động và tích cực tham gia BHXH tự nguyện để ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay, cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình đã ký hợp đồng ủy quyền thu với 6 tổ chức dịch vụ thu với 481 điểm thu, 1.444 nhân viên thu. Tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều có điểm thu và nhân viên làm công tác thu BHXH, BHYT.

Theo đó, ngoài việc tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện…, BHXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, để người dân nhận thức đúng đắn và tích cực tham gia BHXH.

Tuyên truyền lưu động, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Diệu Anh
Tuyên truyền lưu động, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Diệu Anh
Đặc biệt, để duy trì số người đang tham gia, phát triển người tham gia mới vào hệ thống an sinh, BHXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình dự thảo báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình để trình HĐND tỉnh trích kinh phí từ Ngân sách tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ thêm đối với người dân đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Bình tham gia BHXH tự nguyện.

"Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, trong tháng 5.2023, BHXH tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và tự nguyện tham gia, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu từ này đến cuối năm 2023, sẽ phát triển được 13 nghìn người tham gia BHXH" - ông Sơn cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

BHXH tự nguyện với lao động không hợp đồng vô cùng cần thiết

Quỳnh Chi |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Nhóm đối tượng này tính đến hết quý I/2023 là 33 triệu người.

Lao động tự do hối hận khi không tham gia BHXH tự nguyện sớm để nhận lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Là lao động tự do, bà Minh Anh hối hận khi không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ sớm. Năm nay đã 56 tuổi, bà phải tham gia ít nhất 20 năm nữa, tức là khi bà 76 tuổi mới được hưởng lương hưu và các chế độ khác.

Ninh Bình: Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 58,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Học trò con liệt sĩ cảm động, khắc ghi về sự giúp đỡ của bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Học trò cũ của bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - kể lại chuyện cảm động về việc cô giáo đã tận tình giúp đỡ mình trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

Đê gốm sứ Sông Hồng: Đừng biến nghệ thuật thành rác

Minh Ánh |

"Biến rác thành nghệ thuật, đừng biến nghệ thuật thành rác", KTS Trần Huy Ánh, Uỷ viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định khi nói về công trình gốm sứ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội tại đê sông Hồng.

Ai Cập khai quật mộ cổ đẹp nhất và xưởng xác ướp lớn nhất

Ngọc Vân |

Ai Cập vừa công bố phát hiện hai trong số những xưởng xác ướp lớn nhất từng được sử dụng để ướp xác người và động vật thời cổ đại.

Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, buộc phải cắt giảm lao động. Thời gian gần đây, ghi nhận ở Bình Dương nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm.

BHXH tự nguyện với lao động không hợp đồng vô cùng cần thiết

Quỳnh Chi |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Nhóm đối tượng này tính đến hết quý I/2023 là 33 triệu người.

Lao động tự do hối hận khi không tham gia BHXH tự nguyện sớm để nhận lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Là lao động tự do, bà Minh Anh hối hận khi không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ sớm. Năm nay đã 56 tuổi, bà phải tham gia ít nhất 20 năm nữa, tức là khi bà 76 tuổi mới được hưởng lương hưu và các chế độ khác.

Ninh Bình: Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 58,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.