Doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

Triển khai các giải pháp hỗ trợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các DN và NLĐ vượt qua khó khăn.

Gần 600 DN với trên 8.000 lao động bị ảnh hưởng

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều DN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, kéo theo đó là hàng nghìn NLĐ đang trong tình trạng nghỉ chờ việc hoặc mất việc làm.

Từ đầu tháng 3.2020 đến nay, hàng loạt các đơn vị, DN đã phải đóng cửa dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Nhiều DN phải cho NLĐ nghỉ việc tạm thời hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Một số DN có số lao động giảm mạnh như: Công ty (Cty) TNHH giày ADORA Việt Nam, Công ty TNHH giày Athena Việt Nam, Công ty TNHH MCNEX Vina…

Chị Đinh Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty TNHH giày ADORA Việt Nam - cho biết: Đến thời điểm này, Cty đã chấm dứt HĐLĐ đối với 2.600 lao động, đó là chưa kể số lao động đang phải nghỉ luân phiên hoặc nghỉ tạm thời. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty không nhập được nguyên liệu, trong khi đó hàng sản xuất ra lại không xuất đi được nên Cty phải có sự điều chỉnh cắt giảm số lượng lao động.

“Đây là điều chúng tôi không hề mong muốn. Song về phía tổ chức CĐ, chúng tôi đã lường trước và sẵn sàng đồng hành cùng DN và NLĐ. Đối với những trường hợp chấm dứt HĐLĐ, chúng tôi đã gửi hồ sơ đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình để chốt sổ và giải quyết các chế độ BHXH cho NLĐ theo đúng quy định” - chị Tâm nói.

Theo BHXH tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 20.4, toàn tỉnh có khoảng 3.000 cơ quan, đơn vị, DN với trên 123.000 người tham gia đóng BHXH. Trong đó, 563 đơn vị, DN với trên 8.000 NLĐ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Số lao động ở các đơn vị, DN giảm mạnh, nhất là các DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da, du lịch… Trong đó, có 144 DN có số lao động giảm trên 50%.

Hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh Ninh Bình) - chia sẻ, việc hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DN duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có cơ quan BHXH.

Hiện nay, BHXH tỉnh Ninh Bình đang tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính để hỗ trợ DN, bảo vệ quyền lợi NLĐ đó là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để DN và NLĐ hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, bản chất của các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nhất là quyền lợi, trách nhiệm, đối tượng tham gia và quy trình, thủ tục thụ hưởng các chế độ liên quan đến NLĐ phải nghỉ việc, khám chữa bệnh BHYT. Tổ chức thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng sau khi đủ điều kiện hồ sơ theo quy định. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh và chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và ngành Tài chính để báo cáo, tham mưu, kiến nghị các giải pháp với cấp thẩm quyền.

“Hiện, tỉnh Ninh Bình đã có 15 đơn vị, DN gửi hồ sơ xin giãn nợ và tạm dừng đóng BHXH. Tuy nhiên theo quy định, BHXH chỉ hỗ trợ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng sau khi đủ điều kiện hồ sơ theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ có 1 đơn vị được hỗ trợ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6.2020” - ông Tuấn nói. 

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.