“Trên thống nhất chủ trương, dưới khẩn trương, linh hoạt”

Việt Lâm thực hiện |

Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, ngày 25.8, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (CĐ TCty) đã thông tin tới các lãnh đạo doanh nghiệp, CĐCS để triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 2.591 CN nhận được hỗ trợ.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch CĐ TCty - về việc triển khai nhanh Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN.

Xin ông cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, CĐ TCty đã có những hoạt động nào để hỗ trợ NLĐ?

- Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, CĐ TCty đã khẩn trương, tích cực và chủ động triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống COVID-19 như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới 38 CĐCS, tới đoàn viên và NLĐ thông qua email, zalo; hướng dẫn và hỗ trợ CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt các giải pháp để duy trì SXKD đảm bảo hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu ưu tiên đảm bảo sức khỏe cho NLĐ và gia đình, nhất là đối với các CĐCS đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CĐ TCty cũng đã ban hành các văn bản và kịp thời thực hiện hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; hỗ trợ CĐCS tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, CĐ TCty có Quyết định số 150/QĐ-CĐT ngày 4.8.2021, hỗ trợ số tiền là 614.500.000 đồng cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Quyết định số 151/QĐ-CĐT ngày 4.8 về việc hỗ trợ 425.000.000 đồng cho 30 CĐCS trực thuộc với 5.955 NLĐ tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để cùng với chuyên môn chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; chủ động đề xuất với TCty hỗ trợ NLĐ trong hệ thống bị mắc COVID-19 là 2 triệu đồng/người.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, đến nay, CĐ TCty đã hỗ trợ bữa ăn cho 2.591 đoàn viên, NLĐ của 23 CĐCS số tiền là 2,591 tỉ đồng (còn 7 CĐCS đang tiếp tục đề xuất bổ sung).

Được biết, CĐ TCty là một trong những đơn vị thực hiện nhanh Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, ông có thể chia sẻ về cách thức thực hiện?

- Với tinh thần “trên thống nhất chủ trương nhanh, dưới khẩn trương, linh hoạt, kịp thời” - trước khi thực hiện theo chủ trương Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, CĐ TCty đã trao đổi với các CĐCS, với người sử dụng lao động để nắm bắt thông tin cụ thể của doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ để triển khai phù hợp, đồng thuận và nhanh chóng.

CĐ TCty đã nghiên cứu kỹ Quyết định 3089 để hướng dẫn cụ thể cho CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nhanh chóng và gửi hồ sơ qua email, zalo… Theo đó, CĐ TCty hướng dẫn các CĐCS thực hiện hồ sơ gồm: Tờ trình của CĐCS đề nghị (có xác nhận của lãnh đạo DN); phương án sản xuất “3 tại chỗ” của doanh nghiệp (có thể bổ sung thông báo hoặc quyết định của Ban Quản lý Khu công nghiệp hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”); quyết định của doanh nghiệp có danh sách đoàn viên, NLĐ thực hiện sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”…

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của các CĐCS, CĐ TCty sẽ thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ và chuyển tiền hỗ trợ bữa ăn cho các CĐCS. Vừa qua, sau khi xét duyệt, CĐ TCty đã lập tức chuyển tiền tới tài khoản của các CĐCS. Đến nay, đã có 23 CĐCS nhận tiền và chuyển tới DN để hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ…

Để đảm bảo các nguyên tắc của Quyết định 3089, CĐ TCty đã giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành CĐCS phải phối hợp với chuyên môn tổ chức bữa ăn cho NLĐ theo chính sách chung của đơn vị, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ; phối hợp với chủ DN quyết toán khoản hỗ trợ phù hợp thực tế… Dự kiến, CĐ TCty hướng dẫn các CĐCS hoàn thiện hồ sơ quyết toán hỗ trợ xong trước 30.10.

Để công tác chăm lo đoàn viên, NLĐ đạt hiệu quả, đúng người, đúng thời điểm, ông có kiến nghị, đề xuất gì với Tổng LĐLĐVN?

- Theo đánh giá của tôi, các chủ trương, quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, DN là rất kịp thời, ý nghĩa… khẳng định được vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành với Chính phủ, với doanh nghiệp và NLĐ trong công tác phòng chống COVID-19; ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị; chăm lo đời sống, việc làm của NLĐ trong giai đoạn khó khăn.

Qua ghi nhận ý kiến của NLĐ, thì họ mong muốn CĐ có thêm hỗ trợ cho NLĐ có người thân (bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, vợ, chồng, con) không may mắc COVID-19, hoặc mất do mắc COVID-19; Tổng LĐLĐVN có chính sách hỗ trợ công nhân đang thực hiện SXKD theo phương án “1 cung đường 2 điểm đến” tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ như phương án “3 tại chỗ”.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Việt Lâm thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.