Trên 27 tỉ đồng thăm hỏi người lao động nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 7.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết trong Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 141.950 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền trên 27 tỉ đồng.

Một trong những hoạt động được các Công đoàn cở sở tổ chức có hiệu quả là chương trình “Lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ” nhằm lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống. Qua đó, Công đoàn cơ sở lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả. Trong Tháng Công nhân có 1.361 Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ” với 173.531 đoàn viên, người lao động tham gia.

Hoạt động “Cảm ơn người lao động” được diễn ra với sự đồng thuận của nhiều người sử dụng lao động. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, chia sẻ, đông đảo người lao động đã thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Các cấp Công đoàn Hà Nội cũng tổ chức 1.281 chương trình kết nối yêu thương, cùng người lao động vượt khó với 146.730 người lao động tham gia.

Vấn đề thu nhập là vấn đề người lao động quan tâm nhất trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Để giảm bớt sự lo lắng trong công nhân lao động, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 141.950 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền trên 27 tỉ đồng. Riêng LĐLĐ Thành phố đã chi 1,65 tỉ hỗ trợ công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch.

LĐLĐ Thành cũng đã hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô chi hỗ trợ tập thể, cá nhận tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mức hỗ trợ cho tuyến đầu phòng dịch, hỗ trợ đối tượng F0 là đoàn viên 3 triệu đồng/người; đối tượng F1 là đoàn viên đang phải cách ly tại nơi cách ly tập trung 1,5 triệu đồng/người.

45/45 (100%) Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, chuyển đề cương tuyên truyền về Tháng Công nhân năm 2021 gắn với các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, xã hội cho người lao động, tuyên truyền truyền thống giai cấp công nhân, truyền thống dân tộc, tuyên truyền về những thành quả đã đạt được của tổ chức Công đoàn tới các Công đoàn cơ sở tạo sức lan tỏa tới đông đảo đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động trên toàn Thành phố.

Một trong những hoạt động trong thời gian tới của LĐLĐ Thành phố Hà Nội là phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động và công đoàn trong doanh nghiệp, tổ chức đối thoại giữa công nhân lao động với lãnh đạo Đảng, chính quyền và chủ doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của công nhân lao động ở cơ sở; duy trì thành lập, hoạt động mô hình Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

17 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 44 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã có 50 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 151 tổ, có 472 thành viên tham gia. Đặc biệt, có 17 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 44 Tổ an toàn COVID-19 với 131 thành viên tham gia.

Kiểm tra phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thường Tín

Hải Anh |

Đại diện LĐLĐ huyện Thường Tín đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại làng nghề và một số doanh nghiệp từ 31.5 đến 5.6.

Bồi dưỡng chống nóng cho người lao động nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn và chuyên môn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá phối hợp xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, nguồn kinh phí để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt. Trong đó có bồi dưỡng đường chống nóng mùa hè cho 426 công nhân duy tu cầu, đường, tuần đường, gác chắn…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

17 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 44 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã có 50 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 151 tổ, có 472 thành viên tham gia. Đặc biệt, có 17 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 44 Tổ an toàn COVID-19 với 131 thành viên tham gia.

Kiểm tra phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thường Tín

Hải Anh |

Đại diện LĐLĐ huyện Thường Tín đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại làng nghề và một số doanh nghiệp từ 31.5 đến 5.6.

Bồi dưỡng chống nóng cho người lao động nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn và chuyên môn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá phối hợp xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, nguồn kinh phí để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt. Trong đó có bồi dưỡng đường chống nóng mùa hè cho 426 công nhân duy tu cầu, đường, tuần đường, gác chắn…