Trên 1,1 tỉ đồng chăm lo Tết cho CNLĐ khó khăn

PV |

LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã tổ chức Tết Sum vầy 2019 cho CNLĐ ngay tại khuôn viên của LĐLĐ tỉnh.

Tại đây, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao 230 suất quà cho 230 CNLĐ khó khăn (ảnh); tôn vinh 4 DN có nhiều hoạt động chăm lo CNLĐ trong năm 2018. Theo ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chương trình Tết Sum vầy 2019 được tổ chức ở 12 điểm. Tổng số CNLĐ được trao quà trong dịp này là 2.092 người với tổng kinh phí trên 1,1 tỉ đồng. V.H

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: 500 CNLĐ được nhận quà Tết Sum vầy năm 2019. LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy năm 2019” dành cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức tại Nhà Văn hóa Công nhân - KCN Khai Quang, TP.Vĩnh Yên. Dự và chia vui với CNLĐ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Tổng LĐLĐVN và 500 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, CNLĐ đã giao lưu, biểu diễn văn nghệ; thi gói bánh chưng... Tại chương trình, 50 CNLĐ đại diện cho 500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của LĐLĐ tỉnh (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng). NGUYỄN THỊ LÂM

Chung tay hỗ trợ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) vừa tổ chức trao tiền vận động ủng hộ đoàn viên Trần Thị Nga (Công đoàn Trường Tiểu học Tam Sơn) bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 40.260.000 đồng.

Đây là số tiền LĐLĐ huyện Quản Bạ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, NLĐ trong toàn huyện hỗ trợ để phần nào giúp đoàn viên Trần Thị Nga vượt qua khó khăn bệnh tật. Chị Trần Thị Nga là cán bộ thư viện Trường Tiểu học Tam Sơn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa bệnh lớn, trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn. QUẾ CHI

Chia sẻ “Tết Sum vầy” đến với cán bộ, nhà giáo và người lao động vùng cao. Sáng 21.1, ngành GDĐT Nghệ An phối hợp với CĐ Giáo dục VN, Ban CĐ Quốc phòng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2019 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Tại đây, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, giao lưu với cán bộ, nhà giáo, người lao động tại địa phương và trao tặng 150 triệu đồng cho 150 giáo viên trên địa bàn (mỗi suất 1 triệu đồng). Trao 37 triệu đồng cho các đơn vị, cơ sở dạy học trên địa bàn; trao tặng cho Bộ đội Biên phòng Na Ngoi (10 triệu đồng).

Đây là hỗ trợ của CĐ Giáo dục các tỉnh, thành phố, CĐ và các đơn vị trong khối thi đua của CĐ Giáo dục Việt Nam, Bộ GDĐT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban CĐ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng giá trị hỗ trợ gần 600 triệu đồng gồm tiền mặt và quà tặng như chăn ấm, sách vở, dầu ăn, mỳ tôm, sữa uống, đều là các đồ dùng thiết thực cho giáo viên và học sinh vùng miền núi khó khăn. VIỄN CHINH

CĐ ngành Công Thương Hà Nội: Tổ chức Tết Sum vầy 2019 cho gần 500 công nhân lao động. Ngày 20.1, CĐ ngành Công Thương Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy 2019 cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, CĐ ngành Công Thương Hà Nội đã trao 208 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 150 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu xuất sắc và hỗ trợ 100 vé tàu, vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết Kỷ Hợi. Trong năm 2018, các cấp CĐ ngành Công Thương Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ; thành lập được 3 CĐCS (vượt 50%) và kết nạp mới 971 đoàn viên (vượt 11,61% chỉ tiêu trên giao). Có 92 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ năm 2018 được khen thưởng; trong đó có 12 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TP.Hà Nội tặng cờ, bằng khen. XUÂN TRƯỜNG

PV
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.