Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Kiên Giang có hơn 480 HTX và hơn 2.300 tổ hợp tác, tổng số lao động thường xuyên trong HTX là gần 8.500 thành viên, tổng số lao động trong tổ hợp tác là gần 13.800 người. Nhiều HTX đã phát triển đa dịch vụ, phát huy hiệu quả, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng trên 100 mô hình sản xuất gồm: Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình nâng cao năng suất, mô hình ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành, sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt trên 50 triệu đồng/người năm.
Tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi thủy sản. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái và điều kiện tự nhiên đã mang lại hiệu quả cao hơn đồng thời tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa để tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất.
Tỉnh còn chú trọng phát triển ngành thủy sản tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nhanh hình thức nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp. Diện tích trồng lúa chuyển sang mô hình tôm - lúa đến năm 2021 tăng 28,4% về diện tích đã mang lại hiệu quả cho người sản xuất.
Ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang - cho biết: Trong lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp đã hình thành một số hợp tác xã có cách làm hay, khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, phát huy nghề truyền thống như: Đan đệm bàng, lục bình...
Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt trên 8,1 tỉ đồng/năm/hợp tác xã, thu nhập bình quân của thành viên đạt 56 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân của lao động đạt 51 triệu đồng/người/năm.
Ông Dũng cho biết thêm, mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và tổ chức VNHELP - Hoa Kỳ cũng đã trao đổi và thực hiện hỗ trợ cho HTX thủ công mỹ nghệ Thuận Phát (huyện Gò Quao) và định hướng phát triển hỗ trợ trong thời gian tới.
Cụ thể hỗ trợ 330 triệu đồng cho 66 hộ gia đình là thành viên HTX (mỗi hộ 5 triệu đồng) để đầu tư thuê mặt nước trồng lục bình, hỗ trợ 100 triệu đồng cho HTX đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu và 40 triệu đồng mua sắm trang thiết bị, máy móc...
Đại diện tổ chức VNHELP - Hoa Kỳ, ông Lê Kha Dũng, Giám đốc phụ trách tại Việt Nam mong rằng, việc hỗ trợ sẽ giúp HTX hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
Bình quân mỗi tháng hợp tác xã Thuận Phát xuất bán các sản phẩm cho nhiều công ty thu mua và mang về khoảng hơn 300 triệu đồng chia lại cho các thành viên, chi trả nguồn nhân công và nguyên liệu. Nhờ thực hiện chuỗi liên kết sản xuất mà đầu vào đầu ra được ổn định, HTX hoạt động bài bản hơn rất nhiều so với những năm về trước.
Ngoài ra, địa phương cũng định hướng sản phẩm HTX sẽ gắn kết với du lịch nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về các sản phẩm từ lục bình, về vùng đất Kiên Giang.
Việc tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với sinh kế người dân ở từng vùng, từng điều kiện, từng nguồn lực cộng với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn đã giúp kinh tế tập thể có hướng đi mới bền vững hơn sau những khó khăn của dịch bệnh.