CTY CP GIÀY THUẬN THÀNH (TPHCM):

Trây ỳ gần 3 tỉ đồng tiền bảo hiểm

LÊ TUYẾT |

Hoạt động bình thường nhưng vẫn để nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài với số tiền lên đến hàng tỉ đồng là trường hợp của Cty CP giày Thuận Thành (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Chính việc trây ỳ nợ BHXH của doanh nghiệp (DN) này đã khiến cho quyền lợi người lao động (NLĐ) bị xâm phạm.

Không trả sổ BHXH cho người lao động

Trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Lao Động, ông Bùi Quốc Trung - vốn là nhân viên làm việc tại Cty Giày Thuận Thành - viết: “Tôi xin vào làm việc tại Cty CP giày Thuận Thành vào ngày 23.3.2016 và chính thức nghỉ là 30.3.2017.

Tôi cũng đã bàn giao công việc cho nhân viên mới (đã ký biên bản bàn giao), lương tháng 3.2017 Cty cũng đã trả thanh toán theo đúng ngày quy định của Cty. Nhưng đến nay, tôi cũng vẫn chưa nhận được quyết định thôi việc và sổ BHXH theo đúng luật BHXH”.

Để lấy sổ BHXH và nộp cho chỗ làm mới, ông Trung đã lên xuống Cty rất nhiều lần để yêu cầu giải quyết thủ tục chấm dứt HĐLĐ và các chế độ, đặc biệt là chốt và trả sổ BHXH nhưng Cty chưa thực hiện.

Ông cũng đã đến BHXH huyện Bình Chánh xin gặp giám đốc để nhờ can thiệp, đến LĐLĐ huyện, Phòng LĐTBXH huyện Bình Chánh để nhờ can thiệp nhưng vẫn không được giải quyết.

Cấp huyện không giải quyết được, ông Trung gửi đơn kiến nghị lên Sở LĐTBXH, Thanh Tra Sở LĐTBXH... nhưng 6 tháng trôi qua, ông Trung không hoàn tất được thủ tục nghỉ việc, nhận sổ BHXH.

Ngày 29.9, PV Báo Lao Động đã đến trụ sở Cty CP giày Thuận Thành để liên hệ làm việc về trường hợp của ông Bùi Quốc Trung. Tuy nhiên, khi PV trình bày nội dung sự việc, cung cấp giấy tờ liên quan, bảo vệ của Cty liên lạc với phòng nhân sự và được trả lời: “Ban giám đốc đi vắng, không có ai để tiếp”.

PV tiếp tục đề nghị gửi lại thông tin để phía Cty sắp xếp trả lời, tuy nhiên vẫn không được tiếp nhận. Sau đó, PV có liên hệ với số điện thoại được cho là đại diện theo pháp luật của Cty CP giày Thuận Thành, tuy nhiên vẫn không nhận được câu trả lời.

Chờ kiện, kiểm tra mới khắc phục nợ

Theo thông tin BHXH TPHCM, Cty CP giày Thuận Thành thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0312472015 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23.9.2013. Đến tháng 10.2014, Cty đăng ký tham gia BHXH cho 83 lao động.

Thế nhưng đến tháng 4.2015, Cty đã trây ỳ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ với số tiền 720.048.868 đồng. Sau đó BHXH huyện Bình Chánh khởi kiện ra tòa, tháng 8.2015, Cty đã đóng hết số tiền trên.

Đến năm 2016, Cty CP giày Thuận Thành lại tiếp tục để nợ, BHXH huyện Bình Chánh có yêu cầu khắc phục nhưng Cty không đóng. Trước tình hình này BHXH TPHCM đã ban hành Quyết định “Kiểm tra tình hình thu chi BHXH, BHYT, BHTN” tại Cty trong quý IV/2016, sau đợt kiểm tra này, DN mới khắc phục số tiền nợ.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết: Đến cuối quý I/2017, Cty CP giày Thuận Thành lại bắt đầu có dấu hiệu nợ. Vì vậy, hằng tháng, cơ quan BHXH phải gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN cho DN qua email và trên trang của BHXH TPHCM, sau đó gửi công văn nhắc nhở.

Cùng với đó, cán bộ quản lý thu thường xuyên điện thoại đôn đốc, nhắc nhở DN. Cơ quan BHXH cũng đã gửi hồ sơ vi phạm của đơn vị sang LĐLĐ để đề nghị khởi kiện đơn ra tòa. Tuy nhiên, DN vẫn không thực hiện. Tính đến tháng 9.2017, Cty này nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN tổng cộng hơn 2,8 tỉ đồng.

Về trường hợp NLĐ nghỉ việc nhưng không được chốt sổ BHXH, luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: Tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 đã quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi chấm dứt HĐLĐ. Theo đó “Ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ. NSDLĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ”.

Cùng với đó tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 có quy định về trách nhiệm của NSDLĐ như sau: “Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, NLĐ còn có quyền khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi chính đáng của mình.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.