Trao vé về nhà ăn Tết vinh danh những người lao động xuất sắc

Nguyễn Ngoan |

Ngày 10.1, Lễ trao vé cho những người lao động tiêu biểu trong chương trình “Về nhà ăn Tết” 2020 do Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi. Những tấm vé đầu tiên trong 2000 tấm vé cũng đã được trao tận tay những cá nhân xuất sắc.

Khởi động từ tháng 12.2019, chương trình “Về Nhà Ăn Tết” 2020 do SABECO tổ chức đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người lao động. Quá trình tuyển chọn những cá nhân tiêu biểu được Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai minh bạch, xuyên suốt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Tại buổi lễ, những câu chuyện thành công được người lao động chia sẻ tuy thật dung dị nhưng đều tràn đầy nhiệt huyết cống hiến và nỗ lực để mang lại thành công cho tổ chức cũng như cho chính bản thân mình.

 
Những người lao động thành công được nhận vé từ chương trình “Về Nhà Ăn Tết” 2020 .

Anh Nguyễn Đình Tám, 34 tuổi, nhân viên bộ phận uốn ép, Công ty Cao su Quảng Trị cho biết, anh và vợ là đồng nghiệp cùng công ty. Thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công ty biểu dương trong các kỳ tổng kết nhưng vẫn bất ngờ khi cả hai vợ chồng đều được tặng vé về nhà ăn Tết. Anh cho biết: “Tết này ngoài phần thưởng vì có thành tích làm việc tốt, vợ chồng tôi cũng dành dụm được một khoản nho nhỏ đủ để sửa sang căn nhà cho ba mẹ ở quê đón Tết”.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác từ anh Nguyễn Đức Tùng, Công ty Nidec Việt Nam. Bố mất sớm, mẹ anh một mình nuôi anh và em trai. Trong suốt 13 năm làm việc ở TPHCM, anh chỉ có 4 lần về nhà ăn Tết. Nhận tấm vé máy bay, anh chia sẻ: “Cảm xúc của mình rất là vui và bất ngờ. Khi mình gọi điện về cho mẹ, 2 mẹ con nghẹn ngào xúc động”.

 
Anh Nguyễn Đức Tùng (cầm mic) chia sẻ thành công của mình trong lễ trao vé .

Năm vừa qua, anh Tùng đã có sáng kiến triển khai hệ thống IOT vào sản xuất như: Nhập dữ liệu thực tế sản xuất bằng máy tính bảng, lắp đặt hệ thống đếm thành phẩm tự động, hệ thống giám sát hoạt động của máy sản xuất,… giúp tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ và khu vực lưu trữ.

Gửi lời động viên đến những người lao động khác, anh Tùng bộc bạch: “Hãy cố gắng tận tâm và đóng góp cho công ty, làm được những sản phẩm tốt cho khách hàng. Ngoài sự cố gắng cần có sự đoàn kết, gắn bó trong công việc thì không chỉ công ty mà cả đất nước sẽ ngày một lớn mạnh”

Trong niềm vui hân hoan mừng xuân mới, chỉ còn 10 ngày nữa những chuyến bay, chuyến xe “Về Nhà Ăn Tết” 2020 sẽ khởi hành (ngày 20.1 và 21.1 nhằm ngày 26 và 27 Tết Âm Lịch), lan tỏa những câu chuyện thành công đến mọi miền đất nước.

Nguyễn Ngoan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.