Trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động tại Sóc Sơn

Hải Anh |

Ngày 30.8, ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - trực tiếp trao Túi An sinh Công đoàn hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và tặng quà y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trực tiếp trao hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô gồm 1 thùng quà và 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, ông Nguyễn Phi Thường động viên những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch tiếp tục giữ vững tinh thần và quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; góp phần cùng hệ thống chính trị của địa phương khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải) tặng quà, động viên đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn. Ảnh: Ngọc Ánh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải) tặng quà, động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn. Ảnh: Ngọc Ánh

Tổng số Túi An sinh Công đoàn trao cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn huyện Sóc Sơn là 1.200 túi.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đến Công ty Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín, Tổ tự quản và các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn để trao Túi An sinh Công đoàn. Mỗi túi trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, muối, lạc...

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại doanh nghiệp, đời sống, việc làm và tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đồng thời trực tiếp gặp gỡ, vận động các chủ nhà trọ phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” miễn, giảm giá thuê trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động, đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động để cùng chung tay thực hiện mục tiêu sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Huyện ủy và Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn các cấp Công đoàn Hà Nội thực hiện hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ngày 30.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn các cấp Công đoàn (CĐ) thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngọc Ánh |

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã tiếp tục lăn bánh, mang theo 369 Túi An sinh Công đoàn để hỗ trợ người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Hướng dẫn các cấp Công đoàn Hà Nội thực hiện hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ngày 30.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn các cấp Công đoàn (CĐ) thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngọc Ánh |

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã tiếp tục lăn bánh, mang theo 369 Túi An sinh Công đoàn để hỗ trợ người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.