Trao trên 6.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, CNLĐ Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công đoàn Khu Công nghiệp.

Đến dự, có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ngành, đại diện lãnh đạo các liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn viên, người lao động.

Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, đoàn viên, người lao động trên cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời vận động tiền, hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn và các trường hợp nhiễm COVID-19.

Tại Chương trình trao “Túi an sinh công đoàn”, từ nguồn vốn của Tổng LĐLĐVN và Liên đoàn lao động tỉnh, có 6.123 phần quà sẽ được trao đến đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 1,22 tỉ đồng. Đây là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tạo động lực cho người lao động tiếp tục an tâm lao động sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Chương trình.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Chương trình.

Đồng Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng - cho biết: “Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động được 176 tấn gạo, 31.000 đơn vị hàng thiết yếu, 11.600 phần quà bằng tiền và hiện vật gửi tặng các lực lượng tuyến đầu, đoàn viên, người lao động, gửi tặng cho công nhân lao động ở các tỉnh, thành,... với tổng giá trị trên 9 tỉ đồng”. Đến nay đã có 4.054 người lao động được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền gần 5,1 tỉ đồng, có 2.766 công nhân lao động được chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 7 tỉ đồng”.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trao bảng tượng trưng “Túi an sinh Công đoàn” cho các LĐLĐ huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trao bảng tượng trưng “Túi an sinh Công đoàn” cho các LĐLĐ huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các cấp Công đoàn cần tiếp tục thực hiện các chương trình chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động, nhất là các trường hợp bị nhiễm COVID-19, các công nhân, viên chức, người lao động là F1 có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để công nhân, người lao động không chủ quan, lơ là, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp cần có những chế độ, chính sách chăm lo cho đời sống, sức khỏe của đoàn viên, công nhân, người lao động. Đoàn viên, công nhân, người lao động cần nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sáng tạo và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tạo doanh nghiệp.

Đồng chí Dương Sà Kha và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trao “Túi an sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động.
Đồng chí Dương Sà Kha và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trao “Túi an sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động.

Thay mặt trên 6.000 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận “Túi an sinh công đoàn”, chị Thạch Thị Thủy - đoàn viên CĐCS Công ty cổ phần Kim Chung Cường Thịnh gửi lời cảm ơn tổ chức Công đoàn đã chăm lo kịp thời, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động, tích cực lao động, sản xuất cùng với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao bảng tượng trưng “Túi an sinh công đoàn” cho các đơn vị Công đoàn trực thuộc; đồng thời trao 50 phần quà cho đoàn viên, người lao động.

Sau chương trình, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cùng đồng chí Dương Sà Kha và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến Công ty Cổ phần thực phẩm Thái Hòa, Xí nghiệp Tin An thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta và Công ty Sản xuất thương mại bao bì Duy Nhật trong Khu công nghiệp An Nghiệp để trực tiếp trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

 
Các đồng chí lãnh đạo trao trực tiếp tại các Công ty.
 
Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp trao túi An sinh Công đoàn đến tay CNLĐ tại các công ty.
Anh Khoa
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng khen thưởng 21 tập thể, cá nhân ngành y tế trong phòng chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - 21 tập thể, cá nhân ngành y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Hậu Giang trao 2.000 túi an sinh công đoàn đến đoàn viên, người lao động

BẠCH CÚC |

Hậu Giang - Chiều 3.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã tổ chức trao hỗ trợ túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang trong khu phong tỏa, khu cách ly, khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Y tế Sóc Trăng tiếp sức đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Công đoàn Ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà đến y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sóc Trăng khen thưởng 21 tập thể, cá nhân ngành y tế trong phòng chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - 21 tập thể, cá nhân ngành y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Hậu Giang trao 2.000 túi an sinh công đoàn đến đoàn viên, người lao động

BẠCH CÚC |

Hậu Giang - Chiều 3.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã tổ chức trao hỗ trợ túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang trong khu phong tỏa, khu cách ly, khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Y tế Sóc Trăng tiếp sức đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Công đoàn Ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà đến y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.