TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM:

Trao tặng “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên

VIỆT LÂM |

Sáng 23.4, tại Cty cổ phần 26 (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) chỉ đạo CĐCS Cty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2019 và ra quân hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động để rút kinh nghiệm chỉ đạo CĐCS trong toàn quân.

Các đồng chí: Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Lê Hồng Dũng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi lễ…

Tại buổi lễ, đồng chí trung tá Trần Thanh Sơn - Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần 26 - đã phát động Tháng Công nhân 2019. Theo đó, trong Tháng Công nhân, CĐCS sẽ đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền về phong trào công nhân, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Tháng Công nhân; tổ chức đối thoại dân chủ giữa người sử dụng lao động và NLĐ tại 3 Xí nghiệp (26-1, 26-3 và 26-4); phát động phong trào “ Mỗi kỹ sư một đề tài - Mỗi CNLĐ một sáng kiến” tham gia Cuộc thi đề tài, sáng tạo trong CNLĐ cấp công ty, phấn đấu có từ 3-5 đề tài, sáng kiến trở lên đoạt giải cao để tham gia dự thi cấp Tổng cục năm 2019; phối hợp triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và tư vấn sức khỏe cho 100% CNLĐ, bắt đầu từ ngày 13-19.5; nâng cấp trang thiết bị chống nóng, chống ồn và chống bụi cho Xưởng sản xuất và Nhà ăn ca của 2 Xí nghiệp 26-1 và 26-4 trước mùa nắng, nóng; tham gia kiến nghị, nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 20.000 đồng trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Tháng Công nhân tại CĐCS Cty CP 26, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - cho rằng, Tháng Công nhân là một trong những hoạt động tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ, nâng cao vị thế, khẳng định vị trí, vai trò chức năng của tổ chức CĐ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu, các DN cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, đảm bảo cho NLĐ “được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát”; CĐ các cấp làm tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức thăm hỏi những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động đoàn viên đóng góp, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội”; đoàn viên, NLĐ tích cực tự giác tham gia các hoạt động do CĐ phát động, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh…

Trong lễ phát động, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - đã trao tặng “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội” (trị giá 80 triệu đồng) cho đoàn viên Phan Văn Hoà (Xí nghiệp 26-4, Cty CP 26); Ban CĐ Quốc phòng tặng quà cho 10 đoàn viên; lãnh đạo Cty CP 26 tặng quà cho 5 đoàn viên… 

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm công đoàn thứ 49

Lục Tùng |

Chiều ngày 23.4, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm công đoàn (MÂCĐ) thứ 49 của quí I/ 2019.

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tháng Công nhân sẽ có 10 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

TRẦN NGA thực hiện |

Nhằm khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động. 

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm công đoàn thứ 49

Lục Tùng |

Chiều ngày 23.4, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm công đoàn (MÂCĐ) thứ 49 của quí I/ 2019.

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tháng Công nhân sẽ có 10 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

TRẦN NGA thực hiện |

Nhằm khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động.