Trao tặng 30 thùng đựng rác thải cho 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long

Trần Quốc |

Sáng 22.4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao 30 thùng đựng rác thải cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Theo ông Trần Trung Hào - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Ông Hào đề nghị, Ban Quản lý các khu công nghiệp bố trí các thùng đựng rác thải tại 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long. Thùng rác cần được đặt ở những vị trí mà công nhân lao động thuận tiện bỏ rác thải vào.

Bên cạnh đó, ông Hào cũng đề nghị các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tại 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long lồng ghép, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người lao động cũng như vận động người thân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Từng đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hành động thiết thực sẽ góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và thân thiện.

Trần Quốc
TIN LIÊN QUAN

Rác thải bịt kín miệng cống thoát nước, Sài Gòn “không ngập mới lạ”

MINH QUÂN |

Nhiều hố ga, cống thoát nước trên các tuyến đường tại TPHCM trở thành nơi chứa đủ thứ rác thải. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM cứ mưa là ngập nước.

Thanh niên 8X làm thùng rác ngộ nghĩnh từ phế thải

BẢO TRUNG |

''Những thùng này làm từ lốp xe máy, có gắn ngăn kéo để đổ rác dễ dàng. Có cái được lắp thêm tay vịn và bánh xe kia thì để giúp việc đẩy đi thu gom rác thuận tiện hơn, tất cả đều được làm từ rác thải nhựa'', anh Tùng tự hào khoe với chúng tôi.

Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Với 10 sản phẩm rác thải nhựa như vỏ chai, giấy vụn, người dân Quảng Nam có thể đổi lấy 1 sản phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rác thải bịt kín miệng cống thoát nước, Sài Gòn “không ngập mới lạ”

MINH QUÂN |

Nhiều hố ga, cống thoát nước trên các tuyến đường tại TPHCM trở thành nơi chứa đủ thứ rác thải. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM cứ mưa là ngập nước.

Thanh niên 8X làm thùng rác ngộ nghĩnh từ phế thải

BẢO TRUNG |

''Những thùng này làm từ lốp xe máy, có gắn ngăn kéo để đổ rác dễ dàng. Có cái được lắp thêm tay vịn và bánh xe kia thì để giúp việc đẩy đi thu gom rác thuận tiện hơn, tất cả đều được làm từ rác thải nhựa'', anh Tùng tự hào khoe với chúng tôi.

Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Với 10 sản phẩm rác thải nhựa như vỏ chai, giấy vụn, người dân Quảng Nam có thể đổi lấy 1 sản phẩm phòng chống dịch COVID-19.