Trao Quyết định công nhận chức danh PGS tại Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 18.11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự. Nhân dịp này Nhà trường công bố và trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 cho TS.Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng và TS Nguyễn Đức Hữu - Giảng viên Khoa Công tác Xã hội.

Tới dự còn có các thầy cô nguyên là lãnh đạo Nhà trường và đại diện các thế hệ sinh viên.

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công đoàn đã có những thành công lớn và khẳng định vị trí của mình.

Có được thành công đó là nhờ tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường cùng sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là sự nhiệt huyết, khát khao được vươn lên, khẳng định bản thân của các thế hệ sinh viên. 

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh năm học 2021-2022 là năm học Nhà trường phải đổi mới hình thức tổ chức dạy học để ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Song với sự đoàn kết nhất trí cao và sự nỗ lực của viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường đã đạt được một số kết quả đáng kích lệ như hoàn thành kiểm định 9 chương trình giáo dục đại học (là 1 trong số ít các cơ sở giáo dục đại học kiểm định hết các chương trình đào tạo); hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo Nghị quyết của Hội đồng trường; hoàn thành việc đổi mới các chương trình giáo dục đại học, sau đại học theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, tăng cường đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, chú trọng công tác bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện cam kết với xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Đẩy mạnh và mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, Công đoàn…

Nhân dịp này, Nhà trường công bố và trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 cho TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng và TS Nguyễn Đức Hữu - Giảng viên Khoa Công tác Xã hội; trao Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho 3 thầy cô; trao khen thưởng cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Tuệ Nhi |

Hiện nay, nhiều trường cao đẳng, đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết 2023 của sinh viên. Theo ghi nhận, phần lớn các trường đại học đều cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 khoảng 3 tuần.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Hải Anh |

Hà Nội – “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số” là Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Công đoàn tổ chức ngày 17.11. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tới dự.

Hội thi “Thời trang công sở” Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tối 20.10, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thi “Thời trang công sở” năm 2022. Tham dự có TS. Lê Cao Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Tuệ Nhi |

Hiện nay, nhiều trường cao đẳng, đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết 2023 của sinh viên. Theo ghi nhận, phần lớn các trường đại học đều cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 khoảng 3 tuần.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Hải Anh |

Hà Nội – “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số” là Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Công đoàn tổ chức ngày 17.11. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tới dự.

Hội thi “Thời trang công sở” Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tối 20.10, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thi “Thời trang công sở” năm 2022. Tham dự có TS. Lê Cao Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường…