Trao quyết định Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ngọc Ánh |

Chiều 2.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đồng chí Bùi Huyền Mai – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Được sự nhất trí của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhận công tác tại LĐLĐ thành phố Hà Nội; chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn; giới thiệu để bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, đồng chí hy vọng tân Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội phát huy phẩm chất, năng lực, những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác đảm nhận cương vị mới, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo thành phố Hà Nội.

 
Tập thể lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Công

Vinh dự vì nhận được sự tin tưởng của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai -  Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ sự quyết tâm cùng Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố xây dựng một tập thể đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 với nhiều quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Quan tâm, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, nhất là các nội dung liên quan đến tiền lương khi Nhà nước không còn can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp từ năm 2021.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện có hiệu quả chủ để công tác năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Năm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”;  kịp thời tham mưu cho Tổng Liên đoàn, Thành ủy Hà Nội các vấn đề liên quan đến việc nâng cao đời sống, việc làm của người lao động, chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được nghe Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn 5 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ đã có những chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020

Hải Anh |

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020. Hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho người lao động có khả năng ca hát.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tài chính

Tú Nhì |

Sáng 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ.

Mục tiêu 100% cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn tác hại thuốc lá

Kiều Vũ |

Đặc thù của ngành Dệt may là môi trường làm việc tập trung đông lao động; nguyên phụ liệu, sản phẩm đều dễ bắt lửa. Do đó hầu hết các doanh nghiệp thuộc hệ thống Công đoàn Dệt May Việt Nam đều cấm hút thuốc trong môi trường sản xuất.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020

Hải Anh |

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020. Hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho người lao động có khả năng ca hát.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tài chính

Tú Nhì |

Sáng 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ.

Mục tiêu 100% cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn tác hại thuốc lá

Kiều Vũ |

Đặc thù của ngành Dệt may là môi trường làm việc tập trung đông lao động; nguyên phụ liệu, sản phẩm đều dễ bắt lửa. Do đó hầu hết các doanh nghiệp thuộc hệ thống Công đoàn Dệt May Việt Nam đều cấm hút thuốc trong môi trường sản xuất.