Trao quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nhân |

Chiều 8.9, tại Trường THPT Lương Định Của, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại - sản xuất Tân Việt Úc tổ chức trao quà trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2019 - 2020.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ; Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ; đại diện Công ty Cổ phần thương mại - sản xuất Tân Việt Úc và 100 em học sinh là con của đoàn viên công đoàn đang công tác tại Công đoàn ngành Giáo dục quận Ô Môn.

Bà Bùi Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn nghành giáo dục TP Cần Thơ - đọc thư chúc tết trung thu thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Bà Bùi Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ - đọc thư chúc tết trung thu Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Hoạt động này nhằm chăm lo cho các em học sinh là con của đoàn viên đang công tác tại Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ nhân dịp Tết Trung thu 2019.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ đã trao 100 phần quà và 100 hộp sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của đoàn viên công đoàn đang công tác tại công đoàn ngành giáo dục quận Ô Môn với tổng giá trị hơn 24 triệu đồng.

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

“Ông bụt” của học trò nghèo vùng biên giới nơi đầu nguồn lũ

Thành Nhân |

“Ông bụt” là 1 anh nông dân nghèo 12 năm cần mẫn lo chuyện “bao đồng” đưa rước hàng ngàn lượt học sinh nghèo ở vùng biên giới đến trường an toàn và miễn phí...

Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình đỡ đầu học sinh Việt kiều ven biên giới

Thành Nhân |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã nhận nuôi 6 em học sinh nghèo có hoản cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trong đó có 2 em học sinh là Việt kiều ven biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

“Ông bụt” của học trò nghèo vùng biên giới nơi đầu nguồn lũ

Thành Nhân |

“Ông bụt” là 1 anh nông dân nghèo 12 năm cần mẫn lo chuyện “bao đồng” đưa rước hàng ngàn lượt học sinh nghèo ở vùng biên giới đến trường an toàn và miễn phí...

Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình đỡ đầu học sinh Việt kiều ven biên giới

Thành Nhân |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã nhận nuôi 6 em học sinh nghèo có hoản cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trong đó có 2 em học sinh là Việt kiều ven biên giới.