Trao quà Tết đến công nhân lao động

Quế Chi - Nhật Hồ |

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, LĐLĐ các tỉnh phía tây bắc, phía bắc tổ chức chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN đã tham dự các chương trình và trao quà đến tận tay người lao động.

Phó Chủ tịch Nước trao quà cho CNLĐ tỉnh Hòa Bình

Chiều 8.1, tại Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng”. Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình; đại diện Tổng LĐLĐVN dự chung vui cùng Chương trình.

Báo cáo về tình hình chăm lo Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) dịp Tết Nguyên đán 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - cho biết: Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 800 suất quà để trao tận tay CNLĐ tại cơ sở, hỗ trợ 700 vé xe cho CNLĐ ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền 466 triệu đồng, hỗ trợ cho 2 đơn vị LĐLĐ huyện Yên Thủy, Lạc Thủy tổ chức Tết Sum vầy 25 triệu đồng.

Chúc Tết CNLĐ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi được tham dự Tết Sum vầy cùng CNLĐ của tỉnh Hòa Bình và gửi lời chúc CNLĐ một cái Tết thật đầm ấm, đủ đầy.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Nước đã hoan nghênh, biểu dương Tổng LĐLĐVN đã có sáng kiến và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, nhất là Tết Sum vầy trong nhiều năm qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn năm 2020, CNLĐ trong tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy các thành quả đạt được và phát huy truyền thống của tỉnh, tiếp tục lao động sản xuất, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao để doanh nghiệp (DN) phát triển từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của chính bản thân mình; đồng thời, luôn xem tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc cho CNLĐ.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao 110 suất quà tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

Chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1971) - công nhân Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam - cho biết, được nhận quà từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chị cảm thấy rất vinh dự và xúc động. Chị Tâm làm ở công ty đã được 4 năm, với mức thu nhập chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm ruộng, gần như không có thu nhập. Mới đây, chồng chị bị tai nạn, hiện giờ, cả gia đình chị trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chị. “Món quà Tết này góp phần giúp gia đình tôi trang trải trong dịp Tết; đồng thời động viên tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống” - chị Tâm chia sẻ.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến CNLĐ

Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao quà cho công nhân và dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại “Tết Sum vầy”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giai cấp công nhân, đời sống công nhân. Chương trình “Tết Sum vầy” do Tổng LĐLĐVN phát động là chương trình rất có ý nghĩa, thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn của người lao động nói chung, công nhân nói riêng, để họ đón một cái Tết vui tươi đầm ấm.

Cùng ngày, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - tham dự chương trình “Tết Sum vầy” tại Công ty cổ phần May Pearl Việt Nam (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (Tổng LĐLĐVN).

Đồng chí Chu Ngọc Anh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nói chung và CNLĐ TP.Việt Trì nói riêng; mong muốn tổ chức CĐ tiếp tục phối hợp với DN chăm lo và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ.

Đồng chí Chu Ngọc Anh đã tặng quà cho 60 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại một số công ty, DN trên địa bàn TP.Việt Trì. Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng đã thăm hỏi và trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Quế Chi - Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết Sum vầy

L.T |

Chiều 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... đã đến huyện đảo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Tết Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự “Tết Sum vầy” tại Phú Thọ

Quế Chi |

Ngày 8.1, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng" do Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức tại Công ty cổ phần may Pearl Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấm áp Tết Sum vầy

L.T |

Chiều 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... đã đến huyện đảo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Tết Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự “Tết Sum vầy” tại Phú Thọ

Quế Chi |

Ngày 8.1, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng" do Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức tại Công ty cổ phần may Pearl Việt Nam.