Trao quà Tết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho công nhân Bình Định

Xuân Nhàn |

Chiều 17.1, LĐLĐ Bình Định đã trao 100 suất quà Tết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Giày Bình Định.

Công ty cổ phần Giày Bình Định có 1.409 lao động, trong đó, 85% là lao động nữ. Sản xuất, xuất khẩu giày thể thao các loại với năng lực thiết kế 2 triệu đôi/ năm, công ty có thị trường chính là Nhật Bản, EU, Mỹ. Năm 2022, Giày Bình Định tiêu thụ 1.770.000 đôi, doanh thu đạt 244 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/ tháng, tỉ lệ cổ tức/ vốn điều lệ đạt 10%...

Theo giám đốc Trần Văn Khiêm, lãnh đạo công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động: “Công ty chi trả tiền lương hàng tháng, tiền bồi dưỡng ca đúng kỳ hạn, trích nộp bảo hiểm xã hội, đoàn phí, kinh phí công đoàn đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện tăng lương tối thiểu vùng. Chi bồi dưỡng lễ, Tết cho người lao động gần 1,4 tỉ đồng; thưởng sáng kiến kỹ thuật, hiệu quả sản xuất cuối năm gần 7,6 tỉ đồng. Trong năm, giải quyết thôi việc 152 trường hợp với số tiền trợ cấp thôi việc gần 1,1 tỉ đồng”.

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Nguyễn thị Bích Thủy trao quà cho người lao động. Ảnh: Xuân Nhàn.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Nguyễn thị Bích Thủy trao quà cho người lao động. Ảnh: Xuân Nhàn.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Nguyễn thị Bích Thủy trao quà cho người lao động. Ảnh: Xuân Nhàn.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động theo ủy quyền của Tổng LĐLĐ và Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo công ty và tập thể người lao động: “Giữa bối cảnh khó khăn sau đại dịch, giữa tác động khó lường từ diễn biến thị trường thế giới, công ty đã luôn quan tâm giải quyết vấn đề việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống cho công nhân lao động, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Không nợ lương, không nợ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác, chi thưởng Tết bình quân 5,5 triệu đồng/người, cao nhất tới 19 triệu đồng/người, đồng thời có thêm phần quà tết trị giá 1 triệu đồng cho người lao động- đó là điều không dễ dàng với một doanh nghiệp có hơn 1.400 người”.

Khẳng định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, “phấn đấu không có người lao động nào không có Tết”, ông Nguyễn Mạnh Hùng thông báo: “Trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” 2023, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao tặng 5.675 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn, 457 suất cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 3,6 tỉ đồng. Trao hỗ trợ 220 triệu đồng xây, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho 6 đoàn viên. Công đoàn cũng triển khai kế hoạch vận động các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành chăm lo người lao động mất việc làm, ốm đau, bị tai nạn lao động, bị thiên tai, bão lũ…để mỗi người, mỗi gia đình có điều kiện đón tết vui tươi, đầm ấm”.

Tham gia trao quà Tết của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn.
Tham gia trao quà Tết của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn.
Tham gia trao quà Tết của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn.

Người đứng đầu tổ chức Công đoàn Bình Định kêu gọi đoàn viên, người lao động “tiếp tục đồng lòng, gắn kết với doanh nghiệp, chủ động nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt pháp luật, nội quy lao động, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tích cực làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chính mình, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Trao quà tết cho người lao động không có điều kiện về quê

Xuân Quang |

Sáng 17.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi cho biết đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và trao 220 suất quà cho công nhân ở các khu nhà trọ hiện đang làm việc tại địa phương.

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 16.1, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết cho công nhân ở tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng ngày 15.1, tại Công ty TNHH Youngone (KCN Hòa Xá, TP Nam Định), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức; đồng thời thăm, chúc mừng và trao quà Tết động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Quảng Ngãi: Trao quà tết cho người lao động không có điều kiện về quê

Xuân Quang |

Sáng 17.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi cho biết đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và trao 220 suất quà cho công nhân ở các khu nhà trọ hiện đang làm việc tại địa phương.

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 16.1, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết cho công nhân ở tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng ngày 15.1, tại Công ty TNHH Youngone (KCN Hòa Xá, TP Nam Định), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức; đồng thời thăm, chúc mừng và trao quà Tết động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định.