Trao quà tết cho đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài việc chăm lo tết cho người lao động, Công đoàn và Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị còn dành hàng chục suất quà tặng cho người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 18.1, ông Nguyễn Khắc Lập – Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ cho biết, Chi đoàn và Công đoàn Sở Nội vụ vừa tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại xã Hướng Lộc. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 hộ gia đình và 2 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho 2 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, nhận thấy nhiều gia đình người đồng bào thiểu số ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị còn nhiều khó khăn, Chi đoàn và Công đoàn Sở Nội vụ đã vận động kinh phí trong cán bộ, công nhân viên chức và các tổ chức để tặng quà cho bà con đón tết.

Được biết, thời gian qua, Công đoàn Sở và Chi đoàn Sở Nội vụ đã có chuỗi hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ- B.H |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhằm thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động.

Quảng Trị: Tặng quà tết cho thanh niên công nhân và người lao động

HƯNG THƠ |

Tỉnh đoàn Quảng Trị và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao hơn 500 suất quà cho thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ- B.H |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhằm thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động.

Quảng Trị: Tặng quà tết cho thanh niên công nhân và người lao động

HƯNG THƠ |

Tỉnh đoàn Quảng Trị và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao hơn 500 suất quà cho thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.