Tại xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và gửi lời chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đồng bào và nhân dân địa phương.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao tổng cộng 140 suất quà (bao gồm 60 suất quà của Trung ương và 80 suất quà của tỉnh) cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chiều tối cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Thanh Hải đã tới thăm và trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng.
Phát biểu tại đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác sản xuất cũng như đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên của Công ty trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội.
Đồng thời khẳng định, quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động luôn là chính sách được Đảng và Nhà nước ưu tiên. Đặc biệt nhiều nguồn lực của Trung ương và địa phương đã được dành ra để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh mỗi dịp Tết đến xuân về, đảm bảo ai cũng có điều kiện đón Tết vui tươi, an toàn.
Tại đây, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 30 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã trao 30 suất quà Tết của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty CP Sản xuất VLXD Cao Bằng.
Chị Bế Thị Nguyệt, công nhân nhà máy gạch số 2 (Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng) vẫn còn chưa hết vui mừng, phấn khởi khi được nhận quà trực tiếp từ lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Nữ công nhân này chia sẻ, gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn, chồng thì đau ốm quanh năm, 2 đứa con nhỏ ăn học gần như trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Có lẽ cũng vì vậy, Tết luôn là thời điểm khiến chị thêm lo lắng, năm nay được nhận hỗ trợ từ công đoàn chị cảm thấy như bớt khó khăn phần nào.
"Mỗi dịp Tết đến được nhận quà và sự quan tâm chia sẻ của tổ chức công đoàn như thế này thực sự cảm thấy ấm lòng và vững tin vào tổ chức đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của mình" chị Bế Thị Nguyệt tâm sự.