Trao quà hỗ trợ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Chiều 27.5, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chống dịch COVID-19. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại buổi trao, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương chia sẻ những công việc hiện tại mà cán bộ, nhân viên của Viện đang thực hiện, trong đó có công tác tăng cường cán bộ của Viện hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa phương là điểm nóng của dịch COVID-19; lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vaccine… Lãnh đạo Viện cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong phòng chống dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với sự vất vả, hy sinh thầm lặng của đoàn viên, người lao động trong Viện; đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Viện trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. “Từ lãnh đạo đến nhân viên phục vụ của Viện đã gác lại những riêng tư, sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 giờ, ở bất kỳ nơi đâu, dù là rủi ro, nguy hiểm, vì mục tiêu chung là sức khoẻ của người dân, sự bình yên của đất nước”- ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Toàn cảnh buổi trao quà hỗ trợ. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh buổi trao quà hỗ trợ. Ảnh: Bảo Hân

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, sự đóng góp to lớn của cán bộ Viện đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nói chung và cho chính đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động nói riêng trước dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn từng cán bộ, nhân viên của Viện tiếp tục phát huy truyền thống, y đức của cán bộ ngành y để góp phần kiểm soát tốt, tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ông Ngọ Duy Hiểu đã trao 100 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chống dịch COVID-19. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, món quà này chứa đựng tình cảm của tổ chức công đoàn dành cho cán bộ của Viện.

Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ tới cán bộ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bảo Hân
Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ tới cán bộ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bảo Hân

Nhân dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng trao hỗ trợ phần quà trị giá 243.720.000 đồng (gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 268 thẻ bảo hiểm, 100 thùng nước quả sâm Hàn Quốc) tới cán bộ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 của Viện.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho người lao động các tỉnh có dịch COVID-19

PHƯƠNG THÚY |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai vừa thăm, hỗ trợ các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên.

Đà Nẵng: Công đoàn hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động nặng

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động ở 3 doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn Quốc Phòng hỗ trợ Bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Ngọc Anh |

Sáng 27.5, được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1 (tại Bắc Ninh) và Bệnh viện dã số 2 (tại Bắc Giang).

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho người lao động các tỉnh có dịch COVID-19

PHƯƠNG THÚY |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai vừa thăm, hỗ trợ các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên.

Đà Nẵng: Công đoàn hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động nặng

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động ở 3 doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn Quốc Phòng hỗ trợ Bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Ngọc Anh |

Sáng 27.5, được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1 (tại Bắc Ninh) và Bệnh viện dã số 2 (tại Bắc Giang).