Trao quà hỗ trợ người lao động ở các khu trọ trong khi giãn cách xã hội

LÊ PHI LONG |

Chiều 6.9, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình đã đến thăm và hỗ trợ lương thực cho công nhân, người lao động sống ở các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Đây là những công nhân, người lao động đang gặp hoàn cảnh khó khăn do phải sống và làm việc xa nhà, trong bối cảnh toàn TP.Đồng Hới thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại địa phương.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình đã thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động, tuyên truyền người lao động nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Quảng Bình Phan Mạnh Hùng trao quà cho công nhân tại nhà trọ. Ảnh: LPL
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình Phan Mạnh Hùng trao quà cho công nhân tại nhà trọ. Ảnh: LPL

Trong chiều 6.9, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình đã trực tiếp trao hỗ trợ lương thưc, thực phẩm gồm: Gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, mì chính… cho 70 công nhân, lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Bắc Nghĩa và phường Bắc Lý (TP.Đồng Hới). Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng trị giá các phần quà là 21 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình. Thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ công nhân lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí dự kiến cả đợt khoảng 60 triệu đồng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chưa tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đi cách ly có được nhận hỗ trợ?

Minh Phương |

Chị Dương Thị Thuỳ (Bắc Ninh) cho biết, chị đang trong thời gian thử việc, chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Vừa qua chị phải đi cách ly y tế 21 ngày. Chị Thuỳ băn khoăn có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ không?

Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chưa nhận được hỗ trợ, gia đình công nhân tiêu cạn tiền để dành vợ sinh con

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều người dân khó khăn ở Bình Dương vẫn chưa nhận được chi trả trợ cấp mất việc (1,5 triệu đồng) và hỗ trợ tiền trọ, tiền ăn (800.000 đồng). Trong khi đó, tiền tích trữ đã cạn kiệt, đồ ăn trong nhà sắp hết.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chưa tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đi cách ly có được nhận hỗ trợ?

Minh Phương |

Chị Dương Thị Thuỳ (Bắc Ninh) cho biết, chị đang trong thời gian thử việc, chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Vừa qua chị phải đi cách ly y tế 21 ngày. Chị Thuỳ băn khoăn có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ không?

Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chưa nhận được hỗ trợ, gia đình công nhân tiêu cạn tiền để dành vợ sinh con

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều người dân khó khăn ở Bình Dương vẫn chưa nhận được chi trả trợ cấp mất việc (1,5 triệu đồng) và hỗ trợ tiền trọ, tiền ăn (800.000 đồng). Trong khi đó, tiền tích trữ đã cạn kiệt, đồ ăn trong nhà sắp hết.