Trao quà cho công nhân gặp khó khăn ở các công ty đang thực hiện 3 tại chỗ

QUÁCH DU |

Gần 500 triệu đồng sẽ được Công đoàn Thanh Hóa trao đến các công nhân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với mong muốn phần nào hỗ trợ các công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo đó, thực hiện kế hoạch số 121/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày từ 14 đến 16.9, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập 4 đoàn đi thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số quà trao trị giá gần 500 triệu đồng.

Những suất quà, đồ dùng thiết yếu được trao đến công nhân lao động gặp khó khăn ở các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Q.D
Những suất quà, đồ dùng thiết yếu được trao đến công nhân lao động gặp khó khăn ở các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Q.D

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 14.9, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến Công ty Cổ phần đầu tư Khoáng sản Đại Dương, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa, Công ty TNHH giày Annora Việt Nam (ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) để thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho các công nhận có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại những doanh nghiệp này.

Đại diện công ty nhận những suất quà từ đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Đại diện công ty nhận những suất quà từ đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Tại buổi trao, ông Võ Mạnh Sơn cho biết, thời gian qua là giai đoạn khá khó khăn đối với các doanh nghiệp và công nhân, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch hỗ trợ, trao quà đến những trường hợp này.

“Dù phần quà đến với công nhân không lớn, tuy nhiên, chúng tôi cũng hi vọng phần nào giúp các công nhân vơi bớt những khó khăn, sớm vượt qua dịch bệnh và ổn định cuộc sống” - ông Sơn chia sẻ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dịch càng kéo dài, công nhân càng lo lắng

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động đang rất lo lắng sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn nếu dịch COVID-19 kéo dài.

Tổng LĐLĐVN quyết định đúng, trúng nhờ sâu sát đời sống công nhân

Thu Trà thực hiện |

Đó là nhận định của TS Đỗ Tá Khánh - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Giám đốc dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW). “Nguồn lực của CĐ rất hạn chế, do vậy việc lựa chọn cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó của Tổng LĐLĐVN là một việc làm rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ mang đến lợi ích kép và đối tượng hưởng lợi cuối cùng là đoàn viên và NLĐ” - TS Đỗ Tá Khánh khẳng định.

Con công nhân học online: Điện thoại, máy tính mới là điều xa xỉ

Minh Phương |

Công nhân với đồng lương eo hẹp, dịch bệnh khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Khi các con phải học online, việc mua chiếc điện thoại, máy tính mới là điều vô cùng xa xỉ với không ít công nhân.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Dịch càng kéo dài, công nhân càng lo lắng

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động đang rất lo lắng sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn nếu dịch COVID-19 kéo dài.

Tổng LĐLĐVN quyết định đúng, trúng nhờ sâu sát đời sống công nhân

Thu Trà thực hiện |

Đó là nhận định của TS Đỗ Tá Khánh - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Giám đốc dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW). “Nguồn lực của CĐ rất hạn chế, do vậy việc lựa chọn cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó của Tổng LĐLĐVN là một việc làm rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ mang đến lợi ích kép và đối tượng hưởng lợi cuối cùng là đoàn viên và NLĐ” - TS Đỗ Tá Khánh khẳng định.

Con công nhân học online: Điện thoại, máy tính mới là điều xa xỉ

Minh Phương |

Công nhân với đồng lương eo hẹp, dịch bệnh khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Khi các con phải học online, việc mua chiếc điện thoại, máy tính mới là điều vô cùng xa xỉ với không ít công nhân.