Trao hơn 500 triệu đồng “Vòng tay nhân ái” cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.8, Công đoàn cơ sở công ty Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 32 và trao số tiền hơn 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho các trường hợp công nhân của công ty bị bệnh hiểm nghèo.

Chương trình “Vòng tay nhân ái” được Công đoàn cơ sở Công ty Changshin VN tổ chức hàng quý, bắt đầu từ năm 2009, nguồn kinh phí được vận động từ tập thể nhân viên Công ty Changshin VN đóng góp hỗ trợ, đã qua 31 lần tổ chức, giúp đỡ được cho hàng trăm lượt công nhân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ông trao hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Hữu Hoà
Ông Bang Jin Woo, Đại diện lãnh đạo Công ty Changshin VN hy vọng công nhân sẽ vượt qua được bệnh tật. Ảnh: Hữu Hoà

Tại Chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 32 được tổ chức ngày 21.8, có 12 công nhân bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ với số tiền trên 523 triệu đồng. Trung bình mỗi công nhân nhận được hơn 43 triệu đồng. Đây đều là những công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Lê Thị Hà, (47 tuổi, công nhân Changshin VN) cho biết, hôm nay chị đi nhận hỗ trợ thay cho chồng là anh N.Q.C – cũng là công nhân công ty – bị bệnh hiểm nghèo. Hiện gia đình chị Hà đang rất khó khăn khi ngoài anh C. bị bệnh hiểm nghèo thì con trai của anh chị cũng mới phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Chị Hà cho biết, sự chia sẻ kịp thời của công đoàn Changshin VN sẽ giúp cho gia đình chị bớt đi phần nào sự khó khăn và tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN cho biết, chương trình “Vòng tay nhân ái” xuất phát từ sự đồng cảm với các trường hợp công nhân gặp khó khăn về bệnh tật, từ đó công đoàn xây dựng chương trình “Vòng tay nhân ái”, nhằm chia sẻ gánh nặng cho NLĐ trong quá trình điều trị bệnh. “Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tất cả NLĐ trong công ty chia sẻ với nhau, vì chúng ta là những người trong một gia đình với nhau” – ông Tú chia sẻ.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Đặng Tuấn Tú chia sẻ về chương trình “Vòng tay nhân ái“. Clip: Hà Anh Chiến

Ông Bang Jin Woo, Đại diện lãnh đạo Công ty Changshin VN hy vọng công nhân sẽ vượt qua được bệnh tật, để tiếp tục làm việc cùng với nhau và cùng trong một gia đình Changshin VN.

Công ty Changshin VN được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì

Ngày 21.8, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN cho biết, Công ty Changshin VN mới đây đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, chăm sóc NLĐ và có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; Riêng ông Bang Jin Woo, Tổng giám đốc Công ty Changshin VN được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong điều hành doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh, chăm sóc NLĐ và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN đề nghị hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 7.8, ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tích cực hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản làm việc tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Công đoàn Cty Pouchen Đồng Nai lấy ý kiến công nhân “chốt thang lương”

MINH CHÂU |

Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang lấy ý kiến công nhân (CN) về giải pháp “chốt thang lương” nhằm tránh việc phải cắt giảm lao động, đồng thời giúp Cty vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều ý kiến đồng thuận từ phía công nhân lao động.

Công đoàn Đồng Nai đã đồng hành cùng NLĐ vượt khó khăn dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực kêu gọi, đóng góp, phân bổ nguồn lực… giúp đỡ, đồng hành cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng LĐLĐVN đề nghị hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 7.8, ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tích cực hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản làm việc tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Công đoàn Cty Pouchen Đồng Nai lấy ý kiến công nhân “chốt thang lương”

MINH CHÂU |

Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang lấy ý kiến công nhân (CN) về giải pháp “chốt thang lương” nhằm tránh việc phải cắt giảm lao động, đồng thời giúp Cty vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều ý kiến đồng thuận từ phía công nhân lao động.

Công đoàn Đồng Nai đã đồng hành cùng NLĐ vượt khó khăn dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực kêu gọi, đóng góp, phân bổ nguồn lực… giúp đỡ, đồng hành cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.