Trao hơn 200 suất quà cho công nhân gặp khó khăn nhân dịp "Tháng công nhân"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại lễ phát động “Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, LĐLĐ huyện Yên Định đã vận động, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trao nhiều suất quà, với số tiền hơn 100 triệu đồng cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Theo đó ngày 17.4, tại Công ty TNHH giầy Weilina Việt Nam (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa), LĐLĐ huyện Yên Định đã tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các công nhân lao
Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các công nhân lao động gặp khó khăn. Ảnh: N.T

Tham dự buổi lễ có ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Định, LĐLĐ huyện, Công ty TNHH giầy Weilina Việt Nam và nhiều công nhân lao động trên địa bàn.

Theo LĐLĐ huyện Yên Định, cứ đến gần tháng 5 hàng năm, đội ngũ công nhân, viên chức lao động cả nước nói chung, huyện Yên Định nói riêng lại tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, nhằm mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức lao động.

Cùng với đó, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc quan tâm, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với nhiều nội dung hoạt động phong phú, sáng tạo và có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và huyện Yên Định, các cấp công đoàn trong huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động...mang lại chế độ, phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà các cấp công đoàn huyện Yên Định đã đạt được, trên tinh thần đó, mong muốn các cấp công đoàn trên địa bàn tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa, để chăm lo cho người lao động, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn.

Cũng nhân dịp này, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Yên Định, LĐLĐ huyện và doanh nghiệp đã trao hơn 200 suất quà, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho công nhân lao động gặp khó khăn trên địa bàn huyện.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhân dịp Tháng Công nhân trao 30 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Hiền Trần |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và sơ kết hoạt động công đoàn quý I năm 2022.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhân dịp Tháng Công nhân trao 30 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Hiền Trần |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và sơ kết hoạt động công đoàn quý I năm 2022.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.