Trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 24

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm đã trao 151 suất Học bổng Tôn Đức Thắng và 498 phần quà “Tiếp bước đến trường” cho con đoàn viên, CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2018-2019 có thêm điều kiện bước vào năm học mới đủ đầy và phấn khởi.

Sáng 22.8, tại Khu du lịch Vạn Hương Mai (huyện Châu Phú- An Giang), LĐLĐ An Giang đã tổ chức lễ trao Học bổng Tôn Đức Thắng và quà “Tiếp sức đến trường” kết hợp du khảo về nguồn cho con đoàn viên, CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2018-2019.

Bà Phan Thị Diễm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng
Trao học bổng Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng
Trao học bổng Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng
Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, bà Phan Thị Diễm trao 151 suất học bổng Tôn Đức Thắng và 498 phần quà “Tiếp bước đến trường” với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Trong đó, Học bổng Tôn Đức Thắng được thưởng theo 3 định mức: 1.000.000đ/suất (tiểu học) ; 1.500.00đ/suất (THCS) và 2.000.000/suất (THPT). Sau buổi lễ, LĐLĐ còn tổ chức ăn trưa và nhiều trò chơi vận động có thưởng, trước khi tổ chức xe đưa các em về.
Niềm vui của học sinh sau khi nhận học bổng. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui của học sinh sau khi nhận học bổng. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm kịp thời xuống tận nơi an ủi, động viên 1 cháu do trục trặc kỹ thuật đã nhận quà trễ hơn các bạn. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm kịp thời xuống tận nơi an ủi, động viên 1 cháu do trục trặc kỹ thuật đã nhận quà trễ hơn các bạn. Ảnh: Lục Tùng
Đây được xem như hình thức chăm lo thiết thực trong việc tạo ra sân chơi bổ ích, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu.
Sau lễ là sinh hoạt vui chơi. Ảnh: Lục Tùng
Sau lễ là sinh hoạt vui chơi. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui của các cháu khi tham gia trò chơi. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui của các cháu khi tham gia trò chơi. Ảnh: Lục Tùng
“Đây là một trong những phần thưởng về mặt tinh thần dành cho các cháu chuẩn bị trước khi bắt đầu một năm học mới”- bà Diễm nhấn mạnh tại buổi lễ – “Vì vậy rất mong các cháu phấn đấu học tập thật tốt, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, biết thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ; tham gia các hoạt động ở trường, ở lớp bằng những việc làm vừa với sức của mình, tạo nền tảng để trở thành con ngoan, trò giỏi và người hữu ích sau này để đáp lại “Tấm lòng vàng” của các nhà hảo tâm”.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Lục Tùng |

Ngày 21.8, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ thuộc hệ thống doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII, giai đoạn 2018-2019 và trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Lục Tùng |

Ngày 21.8, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ thuộc hệ thống doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII, giai đoạn 2018-2019 và trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...