Trao học bổng hỗ trợ cho con để động viên bố mẹ

Kiều Vũ |

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), các cấp CĐ Thủ đô tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Đặc biệt, cùng với tuyên dương những gia đình đạt danh hiệu trên, CĐ còn tổ chức trao học bổng hỗ trợ cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi. Đây là cách làm không chỉ góp phần giúp các con vượt qua một phần khó khăn mà còn là nguồn động viên lớn đối với bố mẹ các con - là những đoàn viên Công đoàn, để họ thêm tin, yêu tổ chức CĐ.

Ở cấp Thành phố, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã trao học bổng hỗ trợ cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Lê Bá Quốc Bảo - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Thanh Cao, huyện Thanh Oai - là một trong số 100 học sinh nói trên. Mẹ Bảo làm nhân viên nấu ăn tại trường học, bố Bảo là lao động tự do, thu nhập thấp, đời sống gia đình hết sức khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng với tinh thần hiếu học, 3 năm cấp Tiểu học, Quốc Bảo đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là con ngoan của bố mẹ. Bảo cho biết số học bổng được tặng, Bảo sẽ mang về gửi mẹ, để mẹ giảm bớt sự vất vả nuôi con ăn học.

Cũng tại hoạt động biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã trao hỗ trợ học bổng cho 54 cháu con CNVCLĐ vươn lên học giỏi năm học 2021-2022, mỗi suất 500.000 đồng. Công ty TNHH Giáo dục Edmicro tặng mỗi cháu 1 tài khoản học trên Onluyen.vn trị giá 1 triệu đồng và 1 bộ sách phù hợp với các lớp học. Cũng trong hoạt động biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã trao 42 suất quà cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022…

Tại huyện Chương Mỹ, LĐLĐ huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Ngày hội Gia đình - Vòng tay yêu thương hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28.6. Tại đây, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao 16 suất quà cho 16 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các tổ chức, cá nhân đã trao số tiền hỗ trợ nhận đỡ đầu và trao xe đạp cho 16 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 128 triệu đồng…

Với những cách làm của mình, các cấp CĐ đã đưa Ngày Gia đình Việt Nam thành một đích đến để mỗi đoàn viên, NLĐ phấn đấu, vươn lên. Các hoạt động nhân dịp này không còn là được tổ chức kỳ cuộc mà thực sự là niềm mong đợi của nhiều gia đình. Bởi ở đó, thêm một lần nữa họ cảm nhận được giá trị của hai tiếng “Gia đình” khi tổ chức CĐ không chỉ quan tâm đến đoàn viên, NLĐ mà quan tâm, chăm lo cho cả con của đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trao học bổng Tấm lòng vàng và tặng quà cho con của ĐVCĐ tại huyện Vị Thủy

Thành Nhân |

Hậu Giang - LĐLĐ huyện Vị Thủy đã trao tặng 30 phần quà và trao 30 suất học bổng “Tấm Lòng vàng” cho các em học sinh  là con của đoàn viên Công đoàn trên địa bàn huyện Vị Thủy, với tổng giá trị là 34.500.000 đồng.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

QUANG MINH |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Long An trao học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 23.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh là con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS thuộc Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trao học bổng Tấm lòng vàng và tặng quà cho con của ĐVCĐ tại huyện Vị Thủy

Thành Nhân |

Hậu Giang - LĐLĐ huyện Vị Thủy đã trao tặng 30 phần quà và trao 30 suất học bổng “Tấm Lòng vàng” cho các em học sinh  là con của đoàn viên Công đoàn trên địa bàn huyện Vị Thủy, với tổng giá trị là 34.500.000 đồng.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

QUANG MINH |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Long An trao học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 23.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh là con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS thuộc Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng.