Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Chương Mỹ

Ngọc Ánh |

Ngày 12.7, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Nguyễn Thị Yến - Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (huyện Chương Mỹ) và giáo viên Nguyễn Thị Năm - Trường Mầm non Lam Điền (huyện Chương Mỹ).

Hai đoàn viên được trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân đoàn viên Nguyễn Thị Yến phải một mình nuôi 2 con nhỏ, 3 mẹ con chưa có nhà, phải thuê trọ. Để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, ngoài thời gian giảng dạy tại trường, chị Yến còn phải làm thêm nhiều công việc khác. Đoàn viên Nguyễn Thị Năm có chồng mất sớm, một mình chị nuôi 2 con khôn lớn, bản thân lại bị bệnh hiểm nghèo. Điều kiện kinh tế khó khăn nên chị phải ở trong căn nhà chật hẹp, dột nát.

Đoàn viên Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Năm luôn mơ ước có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn và mơ ước của các đoàn viên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng/01 đoàn viên để xây dựng ngôi nhà Mái ấm Công đoàn khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ cũng hỗ trợ mỗi đoàn viên 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chúc mừng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Năm có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, nguồn lực để thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn được huy động từ nguồn xã hội hóa, từ sự đóng góp của công nhân, viên chức, lao động. Sau nhiều năm triển khai, đến nay, chương trình đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần hiện thực hóa những ước mơ an cư của nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Năm. Ảnh: Ngọc Ánh
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Năm. Ảnh: Ngọc Ánh

Xúc động khi được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, đoàn viên Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Năm đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, của nhà trường và đồng nghiệp. Đây chính là động lực để các chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của nhà trường và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã đến thăm, động viên giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã phát động các cá nhân, đơn vị trong trường quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hoàng Thị Tam – đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội) và đoàn viên Ngô Bích Nhàn – đang làm việc tại Công ty nước sạch Hà Nội) thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã đến thăm, động viên giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã phát động các cá nhân, đơn vị trong trường quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hoàng Thị Tam – đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội) và đoàn viên Ngô Bích Nhàn – đang làm việc tại Công ty nước sạch Hà Nội) thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.