Trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động trong dịp “Tết Sum vầy”

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong dịp “Tết Sum vầy” 2021, các cấp Công đoàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn, qua đó, phần nào giúp người lao động trên địa bàn có một cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn.

Ngày 20.12, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và các cấp công đoàn trên địa bàn.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, chăm lo cho công nhân lao động năm 2021. Ảnh: Q.D
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, chăm lo cho công nhân lao động năm 2021. Ảnh: Q.D

Theo LĐLĐ huyện Thiệu Hóa, trong năm 2021, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát nhanh, nguy hiểm và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo của huyện Thiệu Hóa và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cộng với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong huyện, qua đó đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Cụ thể, các cấp công đoàn trong huyện đã phối hợp với các ngành nắm tình hình chế độ tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động; việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Công đoàn các doanh nghiệp đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị thưởng tết cho công nhân với trị giá 10 tỉ đồng trong dịp Tết cổ truyền 2021.

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Trao tặng 143 suất quà, với tổng số tiền hơn 166 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tết Sum vầy” 2021. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động ốm đau, khó khăn và tặng quà Tết, với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương vào “Quỹ phòng, chống COVID-19”, với số tiền trên 400 triệu đồng; vận động công nhân lao động ủng hộ 15 tấn nhu yếu phẩm cho TP. Hồ Chí Minh và gần 200 triệu đồng ủng hộ con em Thiệu Hoá khó khăn do dịch COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh.

Tặng giấy khen cho đại diện công đoàn các cở sở đã có thành tích xuất sắc trong năm. Ảnh: Q.D
Tặng giấy khen cho đại diện công đoàn các cở sở đã có thành tích xuất sắc trong năm. Ảnh: Q.D

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh như Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”… và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ đoàn viên, người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên cũng được chú trọng, trong năm đã vận động thành lập 1 công đoàn cơ sở ngoài khu vực ngoài Nhà nước và phát triển mới 300 đoàn viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã đạt được. Trên tinh thần đó, các cấp công đoàn huyện Thiệu Hóa cần nỗ lực hơn nữa trong năm 2022 sắp tới, để làm sao vừa hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra, vừa bảo vệ, chăm lo tốt nhất cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dịch bệnh phức tạp, công nhân xác định không về quê dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tháng cuối năm 2021 ở Bình Dương, dịch bệnh tiếp tục xâm nhập nhà máy. Nhiều lao động mắc COVID-19 phải nghỉ việc ở nhà trọ cách ly. Đồng lương ít ỏi của công nhân lại “teo tóp” vì dịch bệnh, cuộc sống tiếp tục rơi vào khó khăn. Đa số lao động xa quê xác định không về Tết, ở lại Bình Dương.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào công nhân lao động cả nước

Trần Thế Vinh (tổng hợp) |

Sáng 15.12, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) (16.12.1991 - 16.12.2021). Đến dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN); đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Công nhân "thấp thỏm" vì chưa biết mức thưởng Tết

Minh Hương |

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn thấp thỏm vì chưa biết mức thưởng năm nay là bao nhiêu.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Dịch bệnh phức tạp, công nhân xác định không về quê dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tháng cuối năm 2021 ở Bình Dương, dịch bệnh tiếp tục xâm nhập nhà máy. Nhiều lao động mắc COVID-19 phải nghỉ việc ở nhà trọ cách ly. Đồng lương ít ỏi của công nhân lại “teo tóp” vì dịch bệnh, cuộc sống tiếp tục rơi vào khó khăn. Đa số lao động xa quê xác định không về Tết, ở lại Bình Dương.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào công nhân lao động cả nước

Trần Thế Vinh (tổng hợp) |

Sáng 15.12, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) (16.12.1991 - 16.12.2021). Đến dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN); đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Công nhân "thấp thỏm" vì chưa biết mức thưởng Tết

Minh Hương |

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn thấp thỏm vì chưa biết mức thưởng năm nay là bao nhiêu.