Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách...”

Xuân Trường |

Tối 26.2, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp CĐ Y tế VN tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu khai mạc Lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Xuân Trường
Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu khai mạc Lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Xuân Trường

Dự lễ trao giải có các đồng chí Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Y tế VN… và các đơn vị, cá nhân được trao giải.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay, ngày 4.6.2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Ngày 10.9.2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 939/KH-BYT tổ chức Hội thi “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thời gian tổ chức từ tháng 9.2018 đến tháng 3.2020 gồm 2 giai đoạn: Cuộc thi viết và Hội thi sân khấu hóa; riêng Cuộc thi viết bắt đầu từ tháng 9.2018 đến nay.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao Bằng khen của Bộ Trưởng Y tế cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao Bằng khen của Bộ Trưởng Y tế cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Trường

Theo thống kê, có 119 đơn vị gồm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Sở Y tế với 60.000 viên chức y tế tham gia dự thi. Các đơn vị đã trao 800 giải các loại ở Vòng Sơ khảo.

Tại Vòng chung kết, từ 85 bài thi của 84 đơn vị, Ban Giám khảo đã chọn ra 20 bài thi xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả, Bộ Y tế đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 20 cá nhân, nhóm tác giả; trong đó có 1giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. CĐ Y tế VN cũng tặng Bằng khen cho 20 đơn vị có bài thi xuất sắc.

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao Bằng khen của CĐ Y tế VN cho 20 đơn vị xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao Bằng khen của CĐ Y tế VN cho 20 đơn vị xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã biểu dương các đơn vị và cá nhân tích cực tham gia cuộc thi, góp phần cổ vũ phong trào thi đua “Đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27.2

THÙY LINH |

Trong thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ Y tế VN tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước, đặc biệt triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động của ngành trước vấn nạn bạo hành.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt, tặng quà Thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Xuân Trường |

Chiều 25.2, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt Thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955 - 27.2.2019).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27.2

THÙY LINH |

Trong thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ Y tế VN tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước, đặc biệt triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động của ngành trước vấn nạn bạo hành.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt, tặng quà Thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Xuân Trường |

Chiều 25.2, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt Thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955 - 27.2.2019).