Trao giải 44 tác phẩm xuất sắc viết về công đoàn vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Phương Linh |

Qua gần 3 tháng phát động, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hơn 2.250 tác phẩm thuộc thể loại tin, bài, ảnh, phóng sự ảnh của đoàn viên, CĐCS, phóng viên các báo đài trung ương và địa phương gửi về tham dự cuộc thi.

Ngày 14.9, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giải cuộc thi viết tin, bài, ảnh báo chí trên website Công đoàn Khánh Hòa. Với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động”, cuộc thi đã thu hút 70 tác phẩm ảnh đơn, 69 tác phẩm phóng sự ảnh, 923 tin và 1.194 bài tham gia.

Đây là lần đầu tiên, LĐLĐ Khánh Hòa phát động cuộc thi nhằm tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới. Đồng thời tạo sân chơi mở cho đoàn viên, CĐCS nói lên đời sống của mình từ đó tạo chuyển biến tích cực trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hướng tới mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động”...

Cuộc thi được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia.

Đã có 100% LĐLĐ cấp huyện dự thi, trong đó tiêu biểu là LĐLĐ H.Diên Khánh 231 tác phẩm, LĐLĐ Ninh Hòa 187 tác phẩm; khối CĐ cấp ngành có 8/9 đơn vị tham gia, đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nhiều là CĐ ngành Y tế 790 tác phẩm; khối CĐCS có 3 đơn vị tham gia, trong đó CĐ Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa dẫn đầu với gần 500 tác phẩm…

Thông qua các tác phẩm, nhiều vấn đề về đời sống đoàn viên, đời sống CNLĐ được chính người trong cuộc thể hiện đã phản ánh khá chân thực như vấn đề lương của lao động ngành may, những chuyển biến của cán bộ công đoàn và đoàn viên trước cuộc các mạng công nghệ 4.0, định vị vai trò công đoàn trong đời sống CNLĐ…

Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải 3 và 20 giải khuyến khích cho các tác giả có bài viết chất lượng cao ở thể 4 thể loại tin, bài, ảnh đơn và phóng sự ảnh.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, thời gian phát động ngắn nhưng số lượng tin bài tham gia khá đông.

Bên cạnh những tác phẩm hay vẫn còn những tác phẩm chưa phản ánh đúng chủ đề, hình thức cuộc thi.

Từ những tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã chọn những bài viết có chất lượng đăng trên website Công đoàn Khánh Hòa, từ đó tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, những vấn đề liên quan đến lợi ích của đoàn viên được các cấp, đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.