LĐLĐ tỉnh Tiền Giang:

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và học bổng cho con CNLĐ nghèo

Kỳ Quan |

Ngày 17.1, tại TP.Mỹ Tho, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Báo Người Lao Động và Agribank Chi nhánh Tiền Giang tổ chức trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển và trao học bổng cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 150 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách, trong đó 50 suất từ kinh phí LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, phần con lại do Agribank Chi nhánh Tiền Giang tài trợ; trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 20 túi cứu thương (kinh phí của Báo Người Lao Động) và 40 triệu đồng (kinh phí LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) cho đại diện 4 nghiệp đoàn khai thác hải sản của tỉnh Tiền Giang.

Ban Tổ chức cũng trao ủng hộ số tiền 50 triệu đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động cho sinh viên Lê Văn Tuấn (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, thi đậu thủ khoa) bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương “Hướng về biển, đảo” của Đảng và Nhà nước, các cấp Công đoàn tinh Tiền Giang thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đồng thời tích cực hưởng ứng các chương trình do Tổng LĐLĐVN phát động như: Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”, đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, đóng góp xây dựng Bệnh viện đảo Song Tử Tây… với tổng số tiền do công đoàn viên và người lao động đóng góp hơn 4 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đã cử 2 đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ảnh: K.Q
Trao học bổng cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách. Ảnh: K.Q
Trao học bổng cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách. Ảnh: K.Q

Cũng theo ông Hiền, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi và tặng quà công đoàn viên và CNLĐ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn; tặng học bổng cho con CNLĐ khó khăn, học giỏi;…

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, ngư dân nâng cao nhận thức ý nghĩa thiêng liêng và giá trị to lớn của chủ quyền biển, đảo. Từ đó mỗi người bằng hành động cụ thể, việc làm thiết thực của mình thể hiện tình yêu biển, đảo quê hương.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Lưu Hoàng |

Sáng 9.1, tại Vùng IV Hải quân, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng quà 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tết Tân Sửu sắp tới.

Tặng 5.000 cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Phú Quốc tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên đón sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Làng may cờ Tổ quốc

VƯƠNG TRẦN - ĐÌNH HẢI |

Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, cho đến nay, nghề thêu và may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân vẫn được duy trì. Dù bằng cách ứng dụng máy móc hay sản xuất thủ công trong các sản phẩm, những lá cờ của làng Từ Vân vẫn chứa đựng bao sự tỉ mỉ, cần mẫn, tài hoa và lòng yêu nghề, yêu Tổ quốc của những người thợ.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Lưu Hoàng |

Sáng 9.1, tại Vùng IV Hải quân, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng quà 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tết Tân Sửu sắp tới.

Tặng 5.000 cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Phú Quốc tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên đón sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Làng may cờ Tổ quốc

VƯƠNG TRẦN - ĐÌNH HẢI |

Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, cho đến nay, nghề thêu và may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân vẫn được duy trì. Dù bằng cách ứng dụng máy móc hay sản xuất thủ công trong các sản phẩm, những lá cờ của làng Từ Vân vẫn chứa đựng bao sự tỉ mỉ, cần mẫn, tài hoa và lòng yêu nghề, yêu Tổ quốc của những người thợ.