Trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ở KCN Yên Bái

Phan Kiên |

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái cho biết, thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn các KCN đã tổ chức chương trình trao quà cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại KCN phía Nam.

Tại chương trình, Công đoàn các KCN đã trao 400 suất quà với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Mỗi suất quà có trị giá từ 500.000 - 1 triệu đồng, cho các đoàn viên, công nhân thuộc 10 doanh nghiệp.

Bà Bùi Mai Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoà cho hay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua gặp khá nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập, cũng như việc làm của đoàn viên, công nhân lao động.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã thực hiện trao nhiều phần quà, hỗ trợ kinh phí để xây nên những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ các nguồn quỹ vay vốn. Nhờ vậy, đời sống của đoàn viên, công nhân lao động đã bớt khó khăn đi phần nào.

“Thay mặt toàn thể đoàn viên, công nhân lao động tại KCN phía Nam, xin được cảm ơn lãnh đạo các cấp công đoàn đã luôn quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình. Những món quà ý nghĩa từ chương trình giúp chúng tôi thêm vui vẻ, ấm cúng ngày Tết cổ truyền”, bà Huệ chia sẻ.

Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐĐLĐ tỉnh Yên Bái trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: Phan Kiên
Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐĐLĐ tỉnh Yên Bái trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: Phan Kiên

Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái thông tin: Tổng kinh phí chăm lo đoàn viên, công nhân lao lộng trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên 2,5 tỉ đồng.

Thông qua chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ”, đoàn viên và công nhân lao động sẽ hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn, là tổ chức vì người lao động, luôn bảo vệ và đem lại lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Trong thời gian tới, LĐLĐ Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” và các hoạt động nhằm giúp đỡ, động viên các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái chú trọng công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

Phan Kiên |

Ngày 17.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt trên 48.800 đoàn viên

Phan Kiên |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Phan Kiên |

Nhiều phần quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Yên Bái chú trọng công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

Phan Kiên |

Ngày 17.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt trên 48.800 đoàn viên

Phan Kiên |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Phan Kiên |

Nhiều phần quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán 2024.