LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Trao 3.500 suất quà cho người lao động đón Tết

HƯNG THƠ |

Chỉ riêng dịp Tết 2020 này, Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành và 121 Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp tại Quảng Trị đã dành tặng 3.526 suất quà trị giá trên 1,8 tỉ đồng cho người lao động đón Tết.

Ngày 14.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019. Trong năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra. Từ đó,  tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, mang lại kết quả rõ nét, các nội dung, chỉ tiêu đề ra thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng “Lao động sáng tạo” cho các cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng “Lao động sáng tạo” cho các cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ

Nổi bật, là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị được tổ chức rộng khắp từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác chăm lo cho người lao động được tăng cường.

Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” được tổ chức đồng loạt ở cấp huyện, ngành và cấp cơ sở tạo được sự lan tỏa. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho đông đảo đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ

Kết quả, có 11/14 Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành và 121 Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết sum vầy với 3.526 suất quà trị giá trên 1,8 tỉ đồng.

Trong năm, đã hỗ trợ xây dựng 45 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 1,8 tỉ đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật lao động và công đoàn; sau kiểm tra, giám sát, tăng cường kiến nghị, đề xuất cấp uỷ đảng, chính quyền, tạo được chuyển biến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lao động ở địa phương. Tích cực tham gia giải quyết các đơn thư của đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đạt 100% chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể. Ảnh: Hưng Thơ

Tại hội nghị, đã tập trung thảo luận, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và ký kết giao ước thi đua giữa công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2020.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao Bằng “Lao động sáng tạo” cho 15 cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao Bằng “Lao động sáng tạo” cho 15 cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân, Bằng “Lao động sáng tạo” cho 15 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, Bằng khen cho 60 tập thể và 97 cá nhân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động tại địa bàn huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Tết Sum vầy chan chứa nghĩa tình Công đoàn

Nam Dương - Đình Trọng |

Gần 600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại tỉnh Bình Dương đã tham dự chương trình Tết Sum vầy “Mừng xuân, ơn Đảng” năm 2020 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức tối 13.1 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động tại địa bàn huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Tết Sum vầy chan chứa nghĩa tình Công đoàn

Nam Dương - Đình Trọng |

Gần 600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại tỉnh Bình Dương đã tham dự chương trình Tết Sum vầy “Mừng xuân, ơn Đảng” năm 2020 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức tối 13.1 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.