KHÁNH HÒA:

Trao 265 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

T.H |

Ngày 1.11, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm đợt 3 năm 2019. Đây là đợt trao cuối cùng hỗ trợ cho đoàn viên kịp thời có nhà mới đón Xuân Canh Tý 2020.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, đợt 3 có 7 đoàn viên nhận hỗ trợ, trong đó 4 đoàn viên hỗ trợ xây mới với số tiền 50 triệu đồng/trường hợp. Có 3 đoàn viên hỗ trợ sửa chữa với mức 25 triệu đồng và 15 triệu đồng. Tổng kinh phí đợt 3 là 265 triệu đồng.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã trao 2 đợt.

Năm 2019, LĐLĐ hỗ trợ mái ấm cho 30 đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 1,350 tỉ đồng. Trong số đó, huyện Vạn Ninh có 6 đoàn viên, CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo 4 đoàn viên, huyện Khánh Sơn có 4 đoàn viên... Đây là những đơn vị thiệt hại nhiều do thiên tai trong 2 năm vừa qua và khu vực miền núi còn nhiều đoàn viên không có nhà ở, kinh tế khó khăn. P.LINH

LĐLĐ TỈNH ĐỒNG THÁP: Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Ngày 1.11, tại TP.Cao Lãnh, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Hơn 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, CNLĐ thuộc LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn (CĐ) Viên chức, CĐ ngành Giáo dục, CĐ ngành Y tế... đến dự.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh xác định đây là hành trình mà cả tổ chức CĐ và đoàn viên, CNLĐ phải kiên trì học tập cả về lý thuyết lẫn hành động cụ thể, thiết thực... cùng các tổ chức, thành phần trong xã hội đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Dịp này, các đại biểu được phổ biến những vấn đề thiết thực của pháp luật liên quan đến chế độ chính sách về hợp đồng lao động, BHXH, an toàn lao động, an toàn giao thông...LỤC TÙNG

Khách sạn Công đoàn Việt Nam: 1/10 khách sạn 3 sao hàng đầu cả nước

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (7.11.1989 - 7.11.2019) được Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào ngày 1.11.

Tới dự có các ông bà: Cù Thị Hậu - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Khối Công nghiệp Hà Nội; Tổng cục Du lịch và các ông bà nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo công ty qua các thời kỳ...

Trong chặng đường 30 năm, Du lịch Công đoàn Việt Nam đã đạt được những thành tích to lớn. Từ chỗ có 8 cán bộ hoạt động duy nhất là lĩnh vực lữ hành, đến nay Cty đã trở thành một doanh nghiệp lớn với 168 cán bộ nhân viên có cơ sở vật chất tới hàng trăm tỉ đồng và hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Du lịch, khách sạn, bất động sản và các dịch vụ khác. Liên tiếp 7 năm liền, Khách sạn Công đoàn Việt Nam tại Hà Nội được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam - là 1 trong 10 khách sạn 3 sao hàng đầu của cả nước.

Đảng bộ công ty từ ngày đầu thành lập chỉ là một chi bộ nhỏ, đến nay đã trở thành một Đảng bộ với 111 đảng viên sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 cá nhân của công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019. Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN tặng Bức trướng “30 năm nỗ lực phấn đấu góp phần vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam.LINH NGUYÊN

HOÀ BÌNH: Thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y

Công đoàn (CĐ) ngành Y tế Hoà Bình đã tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế năm 2019 với sự tham gia của hơn 100 cán bộ ngành Y tế đến từ 18 đơn vị tham dự cuộc thi.

Tại hội thi, các đội tranh tài ở ba phần thi: Phần thi chào hỏi, tài năng; phần thi kiến thức và phần thi diễn thuyết.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao Giải nhất cho Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. 2 Giải Nhì cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế thành phố; Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - thực phẩm và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đồng Giải Ba cùng 12 giải khuyến khích cho các đơn vị khác. P.V

T.H
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.