HỌP PHIÊN THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA:

Tranh luận về mức sống tối thiểu làm căn cứ xác định tiền lương tối thiểu năm 2019

HOA LÊ- QUẾ CHI |

Hôm nay (26.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019.

Trong buổi đàm phán, phía Tổng LĐLĐVN vẫn giữ nguyên mức đề xuất trong phiên đàm phán đầu tiên. Theo đó, mức đề xuất của Tổng LĐLĐVN khoảng 8%.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV trước thềm phiên họp, đại diện giới chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: "Chắc chắn cũng phải nghĩ chuyện khác trước một chút. Tuy nhiên, phải chờ đến diễn biến cụ thể của phiên đàm phán".

Trước đó, theo phía VCCI, đa phần những ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng chưa nên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong năm 2019.

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động cho biết, Tổng LĐLĐVN và Bộ phận Kỹ thuật HĐTLQG cơ bản thống nhất sử dụng phương pháp và các căn cứ dựa vào nhu cầu tiêu dùng tối thiểu để xác định mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. 

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao Động cho biết, Tổng LĐLĐVN
Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐVN.

Sự khác biệt về mức sống tối thiểu do hai bên tính toán chủ yếu do sự lựa chọn khác nhau về tỉ lệ giữa chi phí lương thực, thực phẩm với chi phí phi lương thực, thực phẩm, ông Quảng nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ phận kỹ thuật HĐTLQG đề xuất chọn tỉ lệ chi phí lương thực, thực phẩm chiếm 48% (phi lương thực, thực phẩm 52%); còn Tổng LĐLĐVN đề xuất cơ cấu nhu cầu lương thực, thực phẩm chỉ chiếm 45% (phi lương thực, thực phẩm là 55%).

Bên cạnh đó, một điều Tổng LĐLĐVN cũng hết sức băn khoăn là mức sống tối thiểu của NLĐ do Bộ phận kỹ thuật HĐTLQG tính toán năm nay thấp hơn nhiều so với số liệu của chính họ đưa ra năm ngoái (2017). Nguyên do là họ xác định “rổ hàng hóa” tiêu dùng thiết yếu theo giá năm 2016 với giá trị 660.000 đồng/tháng, thấp hơn giá năm 2014 (724.000 đồng), trong lúc CPI từ 2014 đến nay tăng trên 10%.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN).
Ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN).

Trao đổi với phóng viên, ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) cho biết, với diễn biến của phiên họp, hiện nay còn một số vấn đề về thông số, thông tin của Bộ phận kỹ thuật còn cần phải làm rõ, giải trình, vì vậy, dự đoán phiên họp kết thúc mà chưa đi đến được kết quả cuối cùng.

HOA LÊ- QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay họp phiên thứ hai đàm phán mức tiền lương tối thiểu năm 2019

HOA LÊ |

Dự kiến hôm nay (26.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

Lương đủ sống, CNLĐ mới yên tâm làm việc

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Có mặt tại khu nhà trọ của công nhân tại một số KCN những ngày trước khi diễn ra phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (diễn ra ngày hôm nay, 26.7), PV Báo Lao Động vẫn gặp những câu chuyện cũ: Thu nhập không đủ sống khiến công nhân “hụt hơi”, trong khi giá cả, chi phí sinh hoạt cho cuộc sống của họ ngày càng tăng. Nhiều người trong số họ làm công nhân nhiều năm nhưng không thể tích góp, tiết kiệm được đồng nào.

Mức lương tối thiểu vùng chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động

Nhóm phóng viên |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về mức lương tối thiểu vùng hiện nay, lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn đều khẳng định mức lương tối thiểu vùng cần được xem xét, điều chỉnh tăng lên vì hiện chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay họp phiên thứ hai đàm phán mức tiền lương tối thiểu năm 2019

HOA LÊ |

Dự kiến hôm nay (26.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

Lương đủ sống, CNLĐ mới yên tâm làm việc

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Có mặt tại khu nhà trọ của công nhân tại một số KCN những ngày trước khi diễn ra phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (diễn ra ngày hôm nay, 26.7), PV Báo Lao Động vẫn gặp những câu chuyện cũ: Thu nhập không đủ sống khiến công nhân “hụt hơi”, trong khi giá cả, chi phí sinh hoạt cho cuộc sống của họ ngày càng tăng. Nhiều người trong số họ làm công nhân nhiều năm nhưng không thể tích góp, tiết kiệm được đồng nào.

Mức lương tối thiểu vùng chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động

Nhóm phóng viên |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về mức lương tối thiểu vùng hiện nay, lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn đều khẳng định mức lương tối thiểu vùng cần được xem xét, điều chỉnh tăng lên vì hiện chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.