Trang trọng tổ chức lễ đưa 170 lao động sang Nhật làm việc

Lục Tùng |

Ngày 22.2, tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ đưa lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe, đơn vị đưa lao động của Đồng Tháp sang làm việc tại Nhật Bản - đến dự...

Đồng Tháp trân trọng tổ chức tiễn 170 lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Đồng Tháp trân trọng tổ chức tiễn 170 lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (giữa hàng đầu) đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (giữa hàng đầu) đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Ông ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe- Nhật Bản (bìa phải ảnh), đơn vị tổ chức đưa lao động sang Nhật làm việc. trao đổi công việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp trước giờ làm lễ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe- Nhật Bản, đơn vị tổ chức đưa lao động sang Nhật làm việc. trao đổi công việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp trước giờ làm lễ. Ảnh: Lục Tùng

Cùng với việc tổ chức lễ tuyên thệ cho 170 lao động thể hiện quyết tâm làm việc, tuân thủ kỷ luật lao động, tôn trọng văn hóa, pháp luật quốc gia sở tại, tỉnh Đồng Tháp còn khéo léo tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa làm hành trang cho lao động có thêm kỹ năng sống, làm việc tại nước ngoài.

Lưu Thị Ngọc Quyền – xã An Phước (huyện Tân Hồng) thay mặt đoàn thực tập sinh đọc tuyên thệ. Ảnh: Lục Tùng
Lưu Thị Ngọc Quyền – xã An Phước (huyện Tân Hồng) thay mặt đoàn thực tập sinh đọc tuyên thệ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe- lưu ý các thực tập sinh về việc tuân thủ quy tắc lao động, chấp hành quy định pháp luật... Ảnh: Lục Tùng
Ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe- lưu ý các thực tập sinh về việc tuân thủ quy tắc lao động, chấp hành quy định pháp luật... Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh việc mời ông Tsurumaki Shiro nhắc nhớ những điều cơ bản về kỹ luật làm việc cũng như những điểm chính về sự khác biệt của pháp luật để các lao động (thực tập sinh) chủ động làm việc tại đất nước “Mặt trời mọc”, Trung tâm Dịch vụ vụ việc làm Đồng Tháp – đơn vị tổ chức đào tạo – còn mời Nguyễn Chương Phi là cựu thực tập sinh Nhật Bản (do đơn vị tổ chức) đến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm lập thân, lập nghiệp.

Nguyễn Chương Phi là cựu thực tập sinh Nhật Bản truyền đạt kinh nghiệm. Ảnh: Lục Tùng
Nguyễn Chương Phi là cựu thực tập sinh Nhật Bản truyền đạt kinh nghiệm. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện thực tập sinh tặng hoa cho đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện thực tập sinh tặng hoa cho đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Sau 3 năm làm việc tại Nhật, anh Phi đã tích lũy vốn và kỹ năng làm việc. Khi về nước, anh Phi từng bước đầu tư cơ sở sản xuất rau củ sấy rồi dần mở rộng thành Cty TNHH Quang Vinh, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan truyền lửa tự tin, hun đúc tinh thần lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan truyền lửa tự tin, hun đúc tinh thần lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Lục Tùng
Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan trao cho từng thực tập sinh chiếc khăn rằn quê hương như gởi gắm thông điệp: Mỗi lao động sẽ là “đại sứ” quảng bá hình ảnh, thương hiệu lao động Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan trao cho từng thực tập sinh chiếc khăn rằn quê hương như gửi gắm thông điệp: Mỗi lao động sẽ là “đại sứ” quảng bá hình ảnh, thương hiệu lao động Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cũng trao tặng cho 170 thực tập sinh chiếc khăn rằn quê hương và những lời dặn dò hết sức chân tình và thiết thực nhằm vừa động viên tinh thần, vừa hun đúc ý chí làm việc, khát vọng làm giàu khi trở về...

Ban tổ chức gởi tặng các thực tập sinh món quà là sản phẩm rau củ quả sấy cảu Cty TNHH Quang Vinh của cựu thực  tập sinh Nguyễn Chương Phi như lời nhăc nhớ “mã đáo thành công“. Ảnh: Lục Tùng
Ban tổ chức gửi tặng các thực tập sinh món quà là sản phẩm rau củ quả sấy của Cty TNHH Quang Vinh của cựu thực tập sinh Nguyễn Chương Phi, như lời nhắc nhớ “mã đáo thành công“. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ tham gia ổn định thị trường LĐ

Xuân Trường |

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - đã ký văn bản chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình cảm của CNLĐ trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý, tham gia ổn định thị trường lao động (LĐ) và quan hệ LĐ sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Lào Cai: LĐLĐ Si Ma Cai tập trung chăm lo người lao động

Hải Đăng |

Tại buổi làm việc với LĐLĐ huyện Si Ma Cai, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long yêu cầu LĐLĐ đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động CĐ nhằm chăm lo tốt hơn đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hòa Bình: LĐLĐ các huyện, TP đặt 6 tiêu chí thi đua năm 2019

Mạnh Cường |

LĐLĐ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã tổ chức hội nghị kí kết giao ước thi đua khối LĐLĐ các huyện, TP năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP. Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ tham gia ổn định thị trường LĐ

Xuân Trường |

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - đã ký văn bản chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình cảm của CNLĐ trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý, tham gia ổn định thị trường lao động (LĐ) và quan hệ LĐ sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Lào Cai: LĐLĐ Si Ma Cai tập trung chăm lo người lao động

Hải Đăng |

Tại buổi làm việc với LĐLĐ huyện Si Ma Cai, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long yêu cầu LĐLĐ đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động CĐ nhằm chăm lo tốt hơn đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hòa Bình: LĐLĐ các huyện, TP đặt 6 tiêu chí thi đua năm 2019

Mạnh Cường |

LĐLĐ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã tổ chức hội nghị kí kết giao ước thi đua khối LĐLĐ các huyện, TP năm 2019.