"Trắng tay" sau 36 năm làm nhân viên bưu điện

QUANG ĐẠI |

Sau 36 năm làm bưu tá xã, ông Trần Bình Sơn (Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh) được cho nghỉ việc mà không có bất cứ chế độ gì, trong cảnh tuổi cao, sức yếu.

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Bình Sơn (SN 1962, trú xã Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh) phản ánh: Năm 1978, ông được nhận vào làm việc trong ngành bưu chính huyện Đức Thọ. Đến năm 2014, sau 36 năm công tác, ông nhận thông báo nghỉ việc mà không được hưởng chế độ gì.

Những năm tháng gian khổ, thiếu thốn, cho đến thời kỳ đổi mới, ông rong ruổi xe đạp, xe máy trên những chặng đường, bất kể trời mưa nắng, rét mướt, không thoái thác và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sơ suất nào.

Năm 1983, ông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh tặng Bằng khen “Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua”. Lúc đó, ông là Trạm trưởng Bưu điện xã Đức Thủy.

Nay tuổi cao, sức yếu, ông phải đối mặt với cảnh không có thu nhập gì, sau ngần ấy năm công tác.

Ông Sơn cho biết, một số người có cùng vị trí, thời gian công tác như ông đã được hưởng chế độ 130 (Quyết định số 130/CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ), như ông Phan Văn Mười ở xã Đức Dũng, bà Nguyễn Thị Quế ở xã Đức Nhân, ông Phan Văn Đức ở Yên Hồ…

Lãnh đạo UBND xã Đức Thủy đã xác nhận nội dung đơn và đề nghị cấp trên nghiên cứu giải quyết chế độ cho ông Trần Bình Sơn.

Đơn của ông Sơn đã được Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung phê chuyển Giám đốc Bưu điện huyện Đức Thọ giải quyết.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Bưu điện huyện Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn của ông Sơn và đang trong quá trình xác minh, trả lời. Cũng do phải khắc phục hậu quả bão số 10 nên trả lời chưa được kịp thời. Chúng tôi đã tìm đến các trường hợp cũng làm bưu tá mà được hưởng chế độ 130 như ông Sơn nói để xác minh và tìm cách tham mưu vận dụng để giải quyết chế độ cho ông Sơn”.

Hiện nay, tại một số nơi, nhân viên bưu tá còn rất thiệt thòi, mặc dù làm việc liên tục cả ngày trong thời gian dài, công việc ổn định, thường xuyên, nhưng họ chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn, không được đóng bảo hiểm, không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản; sinh con là mất việc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.