Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho 300 CNLĐ tại Vĩnh Long

Thành Nhân |

Vĩnh Long - 300 công nhân lao động (CNLĐ) được trang bị những kiến thức chung về đời sống gia đình để nâng cao nhận thức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngày 16.9, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn đàn truyền thông giáo dục đời sống đạo đức gia đình và chăm lo cho con công nhân lao động tại các khu, tuyến công nghiệp.

 
Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại đây, 300 CNLĐ đã được lãnh đạo Sở LĐTBXH; Sở VHTTDL; LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long chia sẻ các vấn đề về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình trong giai đoạn hiện nay; những chính sách cần triển khai trong công tác chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em con công nhân lao động nói riêng; tổ chức Công đoàn tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình và chăm lo cho con công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công nhân lao động cũng đặt câu hỏi cho các diễn giả và tham gia phần thi trả lời câu hỏi có thưởng về các nội dung có liên quan.


 
Quang cảnh tại buổi diễn đàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin về tình hình số vụ ly hôn ở Việt Nam và nguyên nhân của những vụ ly hôn.

Hiện tại Việt Nam, số vụ ly hôn ở mức 60.000 vụ/năm, tương đương 0,75 vụ/1.000 dân. Tỉ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc ly hôn do cuộc sống nhiều mâu thuẫn khiến không chỉ các cặp đôi trẻ mà nhiều cặp đôi đã chung sống với nhau lâu năm cũng đi đến quyết định này. Ngoài ra, tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp cũng là vấn đề đáng báo động.

“Từ những vấn đề trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn đàn để chia sẻ những thông tin, kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, cũng tuyên truyền để các thành viên trong gia đình CNVCLĐ kế thừa, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Đồng thời, để nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn trong công tác giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; có những hành động cụ thể, thiết thực hỗ trợ CNVCLĐ xây dựng gia đình hạnh phúc”, bà Nhung nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Vĩnh Long mong ngóng có chỗ ở tử tế

Nhóm PV |

Vĩnh Long – Gặp tình cảnh khó khăn, vật giá leo thang, xăng dầu tăng giá, người lao động tại Vĩnh Long mong muốn được nhận hỗ trợ để có một nơi ở tử tế...

Vĩnh Long: Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm

TẠ QUANG |

Vĩnh Long – Ngày 8.5, Ngày hội Việc làm - giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022 với sự tham gia hơn 1.000 sinh viên và người lao động.

Vĩnh Long: Trao tặng 49 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”

HỒ THẢO |

Chiều 6.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc “Tháng Công nhân và phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022”. Qua đó, trao tặng 49 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân lao động Vĩnh Long mong ngóng có chỗ ở tử tế

Nhóm PV |

Vĩnh Long – Gặp tình cảnh khó khăn, vật giá leo thang, xăng dầu tăng giá, người lao động tại Vĩnh Long mong muốn được nhận hỗ trợ để có một nơi ở tử tế...

Vĩnh Long: Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm

TẠ QUANG |

Vĩnh Long – Ngày 8.5, Ngày hội Việc làm - giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022 với sự tham gia hơn 1.000 sinh viên và người lao động.

Vĩnh Long: Trao tặng 49 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”

HỒ THẢO |

Chiều 6.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc “Tháng Công nhân và phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022”. Qua đó, trao tặng 49 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.