Trân trọng quan tâm sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho CNLĐ

Linh Nguyên |

Trong phát biểu tại Hội nghị biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 16.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã nhấn mạnh "phải luôn trân trọng vì sự quan tâm sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho công nhân lao động”.

Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đến dự, chia vui với 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm
Toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm . Ảnh: T.E.A

Từ năm 2012, khi bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập mới 3.539 công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, với 323.529 đoàn viên Công đoàn. Hoạt động của Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước từng bước đi vào nền nếp và ổn định hơn, thực chất hơn, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Cũng chính hoạt động của các công đoàn cơ sở đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề phát triển Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải:  Chính chủ trương phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ Đảng trong cơ quan, đơn vị khu vực ngoài Nhà nước và nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã mở ra cơ hội lớn cho đoàn viên công đoàn ưu tú, cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc xác lập các vị thế chinh trị, vị thế xã hội”.

Từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Có được kết quả trên, không thể không nhắc tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nói chung, đặc biệt là 90 cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu. Họ là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng  chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Hoàn Kiếm, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền, một trong 90 người được biểu dương- chia sẻ:  người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì vậy, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, của doanh nghiệp là chăm lo cho khối tài sản đó ngày càng giàu mạnh lên.

Chia sẻ về những thành quả và kinh nghiệm của bản thân trong việc thực hiện những nhiệm vụ, đồng chí Chu Hương Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương - cho biết luôn cùng Ban chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc triển khai sâu rộng tới người lao động các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước, từ đó người lao động luôn thực hiện tốt, nhận thức sâu sắc về Đảng.

Đặc biệt, với quan điểm đổi mới phương thức để hoạt động Công đoàn luôn gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp, nhiều năm qua hoạt động Công đoàn của Công ty trong nhiều năm qua thực sự có sự chuyển biến, số công nhân lao động trực tiếp của doanh nghiệp có đơn xin tự nguyện vào Đảng là  6/8 đồng chí, nâng tổng số Đảng viên của doanh nghiệp lên 41/140 lao động trực tiếp...

Một điểm chung của 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là cán bộ Công đoàn cần có bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị cần chú trọng trọng hơn nữa nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn trong phát triển đảng viên, thành lập tố chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cần thực hiện nhuần nhuyễn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn cơ sở; cần quan tâm nâng cao năng lực chính trị của cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy Đảng.

Còn đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát động các phong trào thi đua để lựa chọn nhiều đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.

Người thủ lĩnh Công đoàn đầy tâm huyết

Ngọc Ánh |

Là đảng viên xuất phát từ công nhân trực tiếp, chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Asti Hà Nội Nguyễn Đức Nhân - một trong 90 Chủ tịch Công đoàn là đảng viên tiêu biểu khu vực ngoài Nhà nước được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương - luôn cố gắng vừa phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vừa tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từ phong cách Hồ Chí Minh, nghĩ về phong cách cán bộ công đoàn

Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta di sản tinh thần vô giá, thiêng liêng, vĩ đại - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ta nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội XII.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Cafe đường tàu: Buông lỏng quản lý, người dân "lách luật" buôn bán

Linh Trang - Bảo Thoa |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về thực trạng các quán cafe đường tàu tại Hà Nội tiếp tục mở cửa đón khách, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đến nay, dù các phường đã bố trí nhiều chốt chặn tại các tuyến phố tuy nhiên vẫn còn lỏng lẻo; các hoạt động buôn bán của người dân vẫn âm thầm được diễn ra. 

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.

Người thủ lĩnh Công đoàn đầy tâm huyết

Ngọc Ánh |

Là đảng viên xuất phát từ công nhân trực tiếp, chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Asti Hà Nội Nguyễn Đức Nhân - một trong 90 Chủ tịch Công đoàn là đảng viên tiêu biểu khu vực ngoài Nhà nước được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương - luôn cố gắng vừa phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vừa tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từ phong cách Hồ Chí Minh, nghĩ về phong cách cán bộ công đoàn

Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta di sản tinh thần vô giá, thiêng liêng, vĩ đại - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ta nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội XII.