Trại hè Thanh Đa đã tạo sân chơi cho gần 120.800 con công nhân lao động

L.TUYẾT |

Tối 20.7, LĐLĐ TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Trại hè Thanh Đa. Tính đến nay, Trại hè Thanh Đa đã đón nhận 120.795 con công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt, riêng 7 đợt của trại hè năm 2018 đã đón 5.284 cháu.

Đến dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Hoàng Thị Khánh cùng lãnh đạo LĐLĐ TPHCM qua các thời kỳ và các anh chị em phụ trách Trại hè Thanh Đa 40 năm qua.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng là một trong những lãnh đạo của CĐ TP gắn bó với Trại hè Thanh Đa
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng là một trong những lãnh đạo của CĐ TP gắn bó với Trại hè Thanh Đa.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TP cho biết, Trại hè Thanh Đa đã hình thành từ năm 1979, dành cho đối tượng con công nhân, viên chức, lao động là con ngoan, trò giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Để nội dung sinh hoạt trại hè ngày càng hấp dẫn, thu hút các em tham gia, hàng năm, LĐLĐ TP chủ động phối hợp với Thành đoàn TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức Trại hè Thanh Đa với nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với sở thích và nhu cầu của thiếu nhi TP.

Các nội dung sinh hoạt luôn chú trọng và hướng đến các bài học, thực hành về kỹ năng xã hội, về giáo dục đạo đức lối sống, các bài tập rèn luyện sức khỏe, các hoạt động sinh hoạt giúp các em thêm tự tin, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên…

Các thế hệ phụ trách trại trong 40 năm qua
Các thế hệ phụ trách trại trong 40 năm qua.

Ôn lại hành trình 40 năm tổ chức Trại hè Thanh Đa, bà Hoàng Thị Khánh chia sẻ, trước năm 1995, tổ chức công đoàn trực tiếp quản lý 5 quỹ BHXH của người lao động để chi trả cho 3 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, sau khi chi trả xong 3 chế độ phần tích lũy còn lại từ quỹ BHXH được trích để chi cho việc tổ chức trại hè, với mức chi khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/năm.

Đến khi chính sách quản lý quỹ BHXH có thay đổi, đã có ý kiến đề nghị dừng, nhưng nhiều người bày tỏ quyết tâm tiếp tục tổ chức trại hè cho các cháu.

Để có kinh phí, Ban thường vụ LĐLĐ TP đã vận động doanh nghiệp, anh chị em công nhân lao động có con tham dự trại hè và công đoàn hỗ trợ một phần. Số lượng trại sinh tăng dần qua hàng năm và duy trì cho đến nay.

Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Trại hè Thanh Đa
Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy (trái ảnh) tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Trại hè Thanh Đa.

Qua 40 năm tổ chức trại hè, Nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Thanh Đa đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục và công nhận là “Đơn vị tổ chức trại hè cho các em học sinh trong nhiều năm liên tục nhất”.

Chứng nhận Xác lập kỷ lục Việt Nam và Cúp dành cho Nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Thanh Đa
Chứng nhận Xác lập kỷ lục Việt Nam và Cúp dành cho Nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Thanh Đa.
L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.