Doanh nghiệp gặp khó
Đại diện Công ty (Cty) TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty đã bị tác động mạnh, đơn hàng sụt giảm, giảm doanh số vì hàng không xuất khẩu được đi Châu Âu, nên chỉ sản xuất cầm chừng khoảng 40-50% sản lượng. Hàng tồn kho tăng lên nhiều. Một bộ phận công nhân lao động (CNLĐ) ở Cty phải nghỉ làm hoặc làm việc luân phiên.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sự hỗ trợ và phòng chống dịch rất hiệu quả, kịp thời của Chính phủ, của tỉnh Bắc Ninh đã tạo động lực, điều kiện rất nhiều cho Cty quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh. Trước mắt, Cty có thể chấp nhận giảm doanh số, giảm lợi nhuận nhưng cố gắng hết mức để duy trì việc làm, ổn định thu nhập để người lao động (NLĐ) duy trì cuộc sống, gắn bó với Cty. Cty cố gắng duy trì ổn định các đơn hàng xuất sang Châu Á, Đông Nam Á, tạo công ăn việc làm cho NLĐ; chấp nhận bù lỗ, thuê thêm kho để tăng sản lượng hàng tồn kho chờ đợi kết nối lại các đơn hàng xuất đi Mỹ và Châu Âu.
Các trường hợp buộc phải nghỉ việc vẫn được chi trả 100% tiền lương cơ bản. Bên cạnh đó, Cty tiếp tục duy trì phục vụ ăn sáng và các loại thức uống, đồ ăn nhẹ tại căngtin với giá ưu đãi, tổ chức bữa ăn đặc biệt định kỳ, duy trì hoạt động của thư viện…
Chung tay cùng doanh nghiệp vượt khó
Các ý kiến chia sẻ của CN trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng đều đánh giá cao ứng phó của Chính phủ trong phòng chống COVID-19. Anh Nguyễn Ngọc Hạnh - CN Cty Foster - cho rằng, dù Việt Nam đã chiến thắng COVID-19, nhưng hậu quả để lại là to lớn: Nhiều doanh nghiệp (DN) phải đóng cửa, ngừng sản xuất. Rất nhiều NLĐ bị cho nghỉ việc, may mắn hơn thì nghỉ không hưởng lương, làm việc luân phiên, giãn ca. Nhiều CN và gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh Hạnh bày tỏ, qua thông tin báo chí, anh được biết Đảng và Chính phủ đang có nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển để tạo công ăn việc làm cho NLĐ và có các gói hỗ trợ DN và CN. Bản thân anh cũng rất hiểu khó khăn của đất nước và từng DN.
“Lúc này, CN chúng cháu càng thấy trách nhiệm của mình là gắn bó với DN, chung tay cùng DN vượt khó. Phải tiếp tục học tập, làm việc hăng say, lao động chăm chỉ để có năng suất cao, sản phẩm tốt, xuất được nhiều hàng ra nước ngoài. Chúng cháu sẽ tiếp tục đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hơn nữa; tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và quy định của Cty” - anh Hạnh chia sẻ.
Anh Hạnh kiến nghị với Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường xuất khẩu, có chính sách đào tạo và đào tạo lại nghề cho NLĐ, tháo gỡ khó khăn cho DN, chỉ đạo thực hiện thật tốt gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, xử lý nghiêm tín dụng đen và thực phẩm không an toàn đang xâm hại CN. Bên cạnh đó, anh mong lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các cấp CĐ quan tâm đến vấn đề nhà ở, nhà trẻ, siêu thị cho CN, giúp CN yên tâm lao động.