Trà Vinh ra mắt Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đầu tiên

Trí Dũng |

LĐLĐ TP. Trà Vinh vừa tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản Khu nhà trọ công nhân. Đây là Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đầu tiên ở Trà Vinh được LĐLĐ tỉnh chọn địa bàn TP. Trà Vinh để làm thí điểm.

Ngày 26.12, LĐLĐ TP. Trà Vinh tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản Khu nhà trọ công nhân Thanh Tuyền ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh.

Tại buổi ra mắt, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP. Trà Vinh, CĐ Khu Kinh tế tặng nhiều phần quà thiết thực để phục vụ hoạt động của Tổ tự quản cũng như hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, đây là Tổ tự quản đầu tiên được LĐLĐ tỉnh chọn làm thí điểm.

Việc triển khai mô hình Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân được thực hiện trong bối cảnh tình hình an ninh tại các khu nhà trọ của công nhân diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của gia đình công nhân.

Việc thành lập khu tự quản được tổ chức Công đoàn Trà Vinh xác định là một trong những hoạt động thiết thực để góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên sau một ngày làm việc vất vả.

Trí Dũng
TIN LIÊN QUAN

An tâm, sống tốt nhờ các khu nhà trọ công nhân tự quản

TINH TÂN |

Tiền Giang hiện có 4 khu công nghiệp (KCN), 4 cụm công nghiệp đang hoạt động với 95.300 CNLĐ đang làm việc. Phần lớn CNLĐ là người ngoài tỉnh, xuất thân từ nông thôn, việc tìm nhà trọ tốt, an ninh là điều rất khó.

Đà Nẵng ra mắt thêm 3 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

H.V.M |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phối hợp LĐLĐ quận Liên Chiểu tổ chức lễ ra mắt thêm 3 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 22, 23 và 24 với gần 150 công nhân lao động ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Công nhân nhà trọ sống bình yên nhờ mô hình tự quản

KỲ QUAN |

Nhà trọ tự phát dành cho công nhân lao động (CNLĐ) thường rất phức tạp vì người trọ ở tứ xứ, phần nhiều ít học, ít hiểu biết pháp luật. Từ khi có đề án xây dựng mô hình tổ công nhân tự quản (CNTQ) do LĐLĐ tỉnh Long An khởi xướng và chủ trì thực hiện, mọi chuyện đã đổi khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An tâm, sống tốt nhờ các khu nhà trọ công nhân tự quản

TINH TÂN |

Tiền Giang hiện có 4 khu công nghiệp (KCN), 4 cụm công nghiệp đang hoạt động với 95.300 CNLĐ đang làm việc. Phần lớn CNLĐ là người ngoài tỉnh, xuất thân từ nông thôn, việc tìm nhà trọ tốt, an ninh là điều rất khó.

Đà Nẵng ra mắt thêm 3 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

H.V.M |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phối hợp LĐLĐ quận Liên Chiểu tổ chức lễ ra mắt thêm 3 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 22, 23 và 24 với gần 150 công nhân lao động ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Công nhân nhà trọ sống bình yên nhờ mô hình tự quản

KỲ QUAN |

Nhà trọ tự phát dành cho công nhân lao động (CNLĐ) thường rất phức tạp vì người trọ ở tứ xứ, phần nhiều ít học, ít hiểu biết pháp luật. Từ khi có đề án xây dựng mô hình tổ công nhân tự quản (CNTQ) do LĐLĐ tỉnh Long An khởi xướng và chủ trì thực hiện, mọi chuyện đã đổi khác.