Trà Vinh lần đầu tiên cấp phép cho doanh nghiệp đào tạo nghề

TRẦN LƯU |

Qua phản hồi từ các học viên, 100% đều có việc làm ổn định, với thu nhập cao hơn rất nhiều so với đào tạo kiểu “tay ngang” truyền thống…

Ngày 26.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh cho biết, lần đầu tiên, sở đã thực hiện việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho người lao động.

Việc cấp phép này được cho phép tại luật, nhưng suốt thời gian qua gần như không có địa phương nào triển khai thực hiện. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 50.000 công nhân, lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở, nhà máy… Trong đó, nhiều người đã làm việc lâu năm, rất giỏi tay nghề, nhưng không được chứng nhận, dẫn đến bị thiệt thòi về quyền lợi.

Qua nghiên cứu tính hiệu quả từ thực tiễn, sở đã chủ động liên hệ đến các cơ sở, doanh nghiệp để cấp phép đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên theo nhu cầu sử dụng.

Các doanh nghiệp sau khi đáp ứng đủ hồ sơ, sẽ được sở cấp giấy phép đào tạo, sau đó, họ sẽ đào tạo Nghề cho người lao động theo các chương trình (đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo cập nhật bổ sung theo yêu cầu sử dụng). Sau khi tốt nghiệp, người lao động sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo nghề sơ cấp. Họ có thể làm việc tại nơi đào tạo hoặc ở bất kỳ chỗ nào họ muốn.

Một lớp đào tạo nghề ở Trà Vinh. Ảnh: P.V.
Một lớp đào tạo nghề ở Trà Vinh. Ảnh: P.V.

Việc doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho người lao động của họ đã diễn ra từ lâu và ở rất nhiều nơi, nhưng được “hợp pháp hóa”, chỉn chu. Qua mô hình lần này, sở mong muốn đưa mọi thứ đi vào nề nếp.

Do trong giai đoạn thí điểm, nên hiện Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh chỉ mới cấp phép đào tạo cho 2 đơn vị.

Ông Trần Văn Kha Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực miền Nam, cho biết: Trung tâm được sở cấp phép đào tạo nghề từ tháng 6.2020, đến nay đã đào tạo được hơn 100 học viên. Đến nay, 100% học viên sau đào tạo đều có việc làm ổn định. Đặc biệt, các học viên được cấp chứng chỉ, nên được làm việc ở các vị trí bài bản. Qua thống kê, và phản hồi từ các học viên, họ làm việc có thu nhập cao hơn rất nhiều so với đào tạo không bằng cấp như trước đây.

Dự kiến trong thời gian tới, Sở LĐTBXH Trà Vinh sẽ tiếp tục mở rộng, hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp đào tạo nghề...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 2 ngành đào tạo mới

Hồng Nhật |

Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 12 ngành đào tạo với những ngành đào tạo hoàn toàn mới, đáp ứng chiến lược chuyển đổi số quốc gia và phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế số.

Vụ Vietinbank - Như Quỳnh: Than Quảng Ninh trả 160 triệu đồng phí đào tạo

HOÀI VIỆT |

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) sẽ được nhận phí đào tạo 160 triệu đồng và thanh lý hợp đồng với Vi Thị Như Quỳnh.

Không nên chậm trễ gói hỗ trợ 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Quỳnh Chi |

Trao đổi với PV Lao Động xung quanh Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19 (Dự thảo) của Bộ LĐTBXH, nhiều chuyên gia, đại diện DN cho rằng, thời điểm này cơ quan chức năng vẫn tập hợp ý kiến để tính toán hỗ trợ là trễ!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 2 ngành đào tạo mới

Hồng Nhật |

Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 12 ngành đào tạo với những ngành đào tạo hoàn toàn mới, đáp ứng chiến lược chuyển đổi số quốc gia và phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế số.

Vụ Vietinbank - Như Quỳnh: Than Quảng Ninh trả 160 triệu đồng phí đào tạo

HOÀI VIỆT |

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) sẽ được nhận phí đào tạo 160 triệu đồng và thanh lý hợp đồng với Vi Thị Như Quỳnh.

Không nên chậm trễ gói hỗ trợ 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Quỳnh Chi |

Trao đổi với PV Lao Động xung quanh Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19 (Dự thảo) của Bộ LĐTBXH, nhiều chuyên gia, đại diện DN cho rằng, thời điểm này cơ quan chức năng vẫn tập hợp ý kiến để tính toán hỗ trợ là trễ!